Đắk Lắk: Người dân mạo hiểm tính mạng đu dây qua suối

Hàng chục người dân tại thôn Phước Hòa 2, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) vẫn hằng ngày vượt suối bằng cách đu dây cáp. Vì cuộc sống mưu sinh, người dân phải sử dụng cáp treo tự chế để qua suối, chấp nhận những hiểm nguy.

Người dân đu dây qua suối. Ảnh: H.L

Ông Phạm Công Năm - người dân thôn Phước Thọ 2, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc - cho biết, hơn 20 năm nay, người dân thôn Phước Thọ 2 thuê đất tại khu vực bên kia suối Nước Đục thuộc xã Krông Nô vẫn phải vượt suối bằng cáp treo canh tác nông nghiệp.

Dù 2 xã chỉ cách nhau con suối chưa chưa đầy 25m, thế nhưng, vào mùa mưa bão, nước lũ dâng cao gây chia cắt khiến đời sống của người dân khốn khó.

Cái khó ló cái khôn, những hộ có đất canh tác bên kia suối Nước Đục cùng họp nhau góp tiền, góp sức dựng lên một tuyến cáp treo qua suối tạm bợ.

“Mùa nắng người dân vượt bằng cầu khỉ nhưng mùa mưa lũ, dân phải qua suối bằng cáp tự chế. Biết là vượt suối bằng cáp như vậy rất nguy hiểm nhưng vì mưu sinh chúng tôi đành chấp nhận” – ông Năm cho biết.

Rủi ro mà người dân gặp phải khi qua cáp tự chế rất lớn. Ảnh: H.L

Theo quan sát của PV, cáp treo tự chế do người dân thôn Phước Thọ 2 rất sơ sài; 2 đầu được buộc chặt vào thân cây, một đoạn dây thép nối trực tiếp với ròng rọc, bên dưới là tấm ván đỡ người và nông sản khi qua sông…

Bà Nguyễn Thị Hoàng - người dân thôn Phước Thọ 2 - chia sẻ, gia đình bà trồng vài sào dưa leo bên kia sông nhiều năm rồi nên việc sử dụng cáp treo qua sông đã trở nên quen thuộc.

Không ít lần bà Hoàng và người thân di chuyển qua cáp tự chế gặp phải rủi ro. “Có người vận chuyển nông sản qua cáp treo bị rơi toàn bộ xuống suối. Nặng hơn thì rơi xuống suối bị thương. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm xem xét, đầu tư cho người dân chúng tôi một cây cầu kiên cố để chúng tôi có thể yên tâm sinh sống” – bà Hoàng nói.

Mùa nắng người dân vận chuyển nông sản bằng cầu khỉ nhưng mưa bão, phương tiện di chuyển là cáp tự chế. Ảnh: H.L

Trao đổi với PV, bà Võ Thị Thu Mai - Phó Chủ tịch UBND xã Ea Phê - xác nhận, trên địa bàn có tình trạng người dân qua suối bằng cáp tự chế. Bà Mai cho biết, việc hàng chục người dân qua suối bằng cáp chủ yếu là để canh tác, trồng trọt chứ bên kia suối không phải là nơi sinh sống.

Theo bà Mai, việc người dân vượt suối bằng cáp tự chế như vậy là nguy hiểm nên chính quyền địa phương thường xuyên vận động, tuyên truyền, nhắc nhỏ người dân nâng cao nhận thức để tự bảo vệ người và tài sản.

Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm xây dựng một cây cầu kiên cố. Ảnh: H.L

“Trước mong muốn của nhân dân tại thôn Phước Thọ 2, UBND xã Ea Phê vừa qua đã đề xuất UBND huyện Krông Pắc tiến hành khảo sát, xây dựng một cây cầu kiên cố để tạo điều kiện đi lại cho người dân. Được biết, trong thời gian tới, cầu kiên cố thay thế cáp treo tự chế qua suối Nước Đục sẽ được thi công” – bà Mai cho hay.

H.Long

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/dak-lak-nguoi-dan-mao-hiem-tinh-mang-du-day-qua-suoi-550169.ldo