Đắk Lắk: Hỗ trợ cây trồng trong mùa khô từ ao chống hạn

Cuối năm 2023 vừa qua, hàng loạt ao chống hạn đã được xây dựng và bàn giao cho các hộ dân thuộc huyện Krông Pắc và Ea Kar, qua đó đã hỗ trợ cho hộ dân thêm nguồn nước tưới trong mùa khô hạn.

Ao chống hạn được bàn giao cho các hộ dân sử dụng. Nhiệm vụ của ao là hỗ trợ tưới tiêu cho cây trồng vào mùa khô hạn từ tháng 12 năm trước tới tháng 3 năm sau. Dù đã là cao điểm của mùa khô tuy nhiên nhiều ao vẫn còn giữ được một số lượng nước để tưới cho cây trồng.

Mặc dù vậy, không phải ao nào cũng được còn trữ lượng nước cho cây trồng, vì thực tế, nguồn bổ sung nước đều phụ thuộc vào nước mưa và một phần của mạch nước ngầm. Do đó, cần phải tìm thêm nguồn nước bổ sung từ giếng khoan.

Hiện nay, mực nước trên các sông, suối tại Đắk Lắk phổ biến dao động theo xu thế giảm, lượng dòng chảy phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 10-30%, một số sông, suối nhỏ bắt đầu khô kiệt. Dự báo, đến cuối vụ, toàn tỉnh sẽ có khoảng 8.000 ha cây trồng các loại thiếu nước tưới.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Ngọc Thiện - Đức Hưng - Việt Bảo

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dak-lak-ho-tro-cay-trong-trong-mua-kho-tu-ao-chong-han-216101.htm