Đăk Lăk có số ca mắc bệnh tay chân miệng cao nhất Tây Nguyên

QĐND Online - Thông tin từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, trong những tháng đầu năm 2012, các tỉnh Tây Nguyên đã có sự gia tăng đáng kể số ca mắc bệnh tay chân miệng. Đến nay trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đã ghi nhận 859 trường hợp mắc bệnh.

Thực hành rửa tay bằng xa phòng cho các cháu tại trường mầm non Hoa Pơ Lan – TP Buôn Ma Thuột

Trong đó, tỉnh Đăk Lăk, số ca mắc bệnh cao nhất vùng (tới 700 ca bệnh, chiếm trên 70%), xuất hiện ở cả 15/15 huyện, thị xã, thành phố; 149/184 xã, phường, thị trấn ghi nhận có ca bệnh và vừa có 1 trường hợp tử vong nghi do mắc bệnh tay chân miệng.

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng, các ngành, các cấp trong việc phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng; hạn chế số ca mắc bệnh, số ca tử vong, UBND tỉnh Đăk Lăk đã tổ chức lễ phát động chiến dịch rửa tay bằng xà phòng phòng, chống bệnh tay chân miệng.

Tin, ảnh Bá Thăng

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/7/21/21/182413/Default.aspx