Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên làm việc với lãnh đạo và doanh nghiệp bang Tirol

Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên đánh giá bang Tirol có nhiều nét tương đồng với một số tỉnh thành miền núi của Việt Nam, đồng thời có nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai bên.

Đại sứ Nguyễn Trung Kiên làm việc với bà Sophia Kircher, Phó Chủ tịch Quốc hội bang Tirol - một bang nằm ở phía Tây nước Áo.

Ngày 16/5, Đại sứ Việt Nam tại Áo kiêm nhiệm Slovenia Nguyễn Trung Kiên đã làm việc với lãnh đạo bang Tirol tại thành phố Innsbruck, thủ phủ của bang Tirol.

Trong chuyến thăm làm việc tại bang Tirol, Đại sứ đã gặp ông Josef Geisler, Phó Thống đốc bang Tirol và làm việc với bà Sophia Kircher, Phó Chủ tịch Quốc hội bang Tirol.

Tại buổi làm việc với bà Kircher, hai bên thảo luận về những hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, các thành tựu hợp tác kinh tế, thương mại hai nước đã đạt được trong thời gian qua cũng như tiềm năng hợp tác kinh doanh, thương mại trong thời gian tới.

Bà Kircher cho biết hiện nay nhiều công ty, tập đoàn Áo đầu tư kinh doanh hoặc bày tỏ quan tâm tìm kiếm đối tác làm ăn kinh doanh tại Việt Nam, trong đó có các tập đoàn lớn như DoppelMayer, Magna, Backaldrin, Delfort...

Trong số các lĩnh vực thúc đẩy hợp tác kinh doanh giữa hai nước, bà Kircher cho rằng Áo nói chung, bang Tirol nói riêng có tiềm năng thúc đẩy hợp tác phát triển các lĩnh vực ngành nghề khai thác công nghệ hiện đại để phục vụ phát triển nông nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế với các đối tác Việt Nam, tận dụng các lợi thế của trung tâm công nghiệp hiện đại tại Áo của bang Tirol.

Đại sứ Nguyễn Trung Kiên bày tỏ hoan nghênh quan hệ hợp tác kinh tế đang trên đà phát triển giữa hai nước, đánh giá bang Tirol có nhiều nét tương đồng với một số tỉnh thành miền núi của Việt Nam, đồng thời có nhiều tiềm năng khai thác hợp tác trong các lĩnh vực du lịch sinh thái, ứng dụng công nghệ hiện đại để phát triển nông nghiệp, năng lượng tái tạo, đào tạo đại học và đào tạo nghề.

Hai bên đều cho rằng EVFTA và EVIPA là cơ hội để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh doanh, thương mại giữa Việt Nam và Áo, kể cả trong các lĩnh vực còn mới mẻ như công nghiệp năng lượng hạt nhân, năng lượng sạch.

Bà Kircher dẫn Đại sứ Nguyễn Trung Kiên thăm Phòng họp Quốc hội bang Tirol.

Năm 2022, bang Tirol đã tiến hành bầu cử các cấp tại địa phương, trong đó kết quả bỏ phiếu dẫn đầu là Đảng Nhân dân Áo (OVP - vốn là Đảng chiếm ưu thế trong nhiệm kỳ trước) dành được 35% số phiếu, Đảng Tự do Áo (FPO) xếp ở vị trí thứ 2 với 19% số phiếu và Đảng Cộng sản Áo (SPO) ở vị trí thứ 3 với 15% số phiếu.

Do phải đạt đủ số phiếu quá bán để thành lập chính quyền bang, hai Đảng OVP và FPO đã đạt thỏa thuận liên minh chính quyền bang Tirol cho nhiệm kỳ tới (2022-2026), đặt trọng tâm ưu tiên giải quyết các vấn đề về giá cả năng lượng tăng, tăng cường khai thác tiềm năng năng lượng sạch (gió, biogas…) trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả quy hoạch đô thị…

Đại sứ Nguyễn Trung Kiên thăm nhà máy và làm việc với Tập đoàn Jenbacher và Công ty INNIO.

Trước đó, ngày 15/5, Đại sứ Nguyễn Trung Kiên đã có buổi làm việc ngắn với ông Gregor Leitner, Giám đốc Bộ phận Ngoại thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp bang Tirol (WKO) và thăm nhà máy Tập đoàn Jenbacher, làm việc cùng ông Leon Jansen van Vuuren, Phó Chủ tịch Tập đoàn Jenbacher và ông Markus Stromich-Jenewein, Giám đốc Chiến lược thương mại Công ty INNIO.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Jenbacher và Công ty INNIO cho biết mong muốn trước mắt thúc đẩy mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo để tăng cường trao đổi, chuyển giao tri thức, nâng cao hiểu biết nhằm thúc đẩy tiệm cận các giá trị bền vững trong sản xuất điện và năng lượng, đặc biệt là các lợi ích và hiệu quả của việc khai thác khí sinh học (biogas) để sản xuất điện tiêu dùng tại Việt Nam trong tương lai.

Đại diện Công ty INNIO nhận định các hộ gia đình Việt Nam sản xuất khí biogas rất nhiều, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Đây là nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường, song chưa được khai thác hết tiềm năng khi mới chỉ được tái sử dụng trong các hoạt động đun nấu nhỏ lẻ của hộ gia đình.

Ông Markus cho biết, Công ty INNIO sẽ phối hợp với một số đối tác tại Việt Nam tổ chức hội thảo về biogas tại TP. Hồ Chí Minh trong Quý III/2023.

Phía Việt Nam bày tỏ sẵn sàng hợp tác tìm kiếm đối tác tiềm năng, qua đó góp phần thúc đẩy mở rộng tiếp cận các hệ thống sản xuất điện phi carbon, bổ sung thêm các lựa chọn cho ngành năng lượng tái tạo bền vững tại Việt Nam trong thời gian tới.

(theo ĐSQ Việt Nam tại Áo)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-viet-nam-tai-ao-nguyen-trung-kien-lam-viec-voi-lanh-dao-va-doanh-nghiep-bang-tirol-228578.html