Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba: Làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước Việt Nam - Trung Quốc

Trước thềm chuyến thăm chính thức Trung Quốc của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đã trả lời phỏng vấn báo chí về quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc, nhất là quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Phóng viên (PV): Đại sứ đánh giá như thế nào về mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua, đặc biệt là quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước?

Đại sứ Hùng Ba: Thời gian qua, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc duy trì đà phát triển mạnh mẽ. Tôi cho rằng xu thế này là do có sự chỉ đạo, định hướng chiến lược của hai nhà lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, đặc biệt là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 10-2022) và chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình (tháng 12-2023). Hai chuyến thăm đã thúc đẩy quan hệ chính trị giữa hai nước phát triển mạnh mẽ.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. Ảnh: BẢO LINH

Mối quan hệ hợp tác, giao lưu giữa cơ quan lập pháp hai nước là một bộ phận cấu thành rất quan trọng của quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp đi đôi với sự phát triển của mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước. Các hoạt động trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao hai cơ quan lập pháp thời gian qua rất chặt chẽ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Trung Quốc cũng là sự tiếp nối truyền thống duy trì trao đổi chặt chẽ giữa lãnh đạo cấp cao cơ quan lập pháp hai nước.

PV: Đề nghị Đại sứ cho biết ý nghĩa quan trọng trong chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ?

Đại sứ Hùng Ba: Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trên cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp Việt Nam. Phía Trung Quốc hết sức coi trọng và nhiệt liệt hoan nghênh. Tôi cho rằng, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là sự tương tác quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, góp phần duy trì và tăng cường trao đổi chiến lược giữa hai bên. Nhiệm vụ hàng đầu của hai bên chúng ta trong chuyến thăm lần này là đẩy nhanh thực hiện nhận thức chung quan trọng của hai nhà lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam sau khi hai bên ra “Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”. Hai bên sẽ đi sâu trao đổi ý kiến, kinh nghiệm về xây dựng Đảng và quản lý đất nước, cũng như kinh nghiệm thúc đẩy phát triển kinh tế... Tôi cho rằng, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước và kết nối sự hợp tác giữa hai bên trên tất cả các lĩnh vực. Chúng tôi tin tưởng rằng, chuyến thăm sẽ giành được những thành quả hết sức phong phú. Chúng tôi rất mong chờ chuyến thăm lần này.

PV: Trong cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mới đây, Đại sứ khẳng định việc hai nhà lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng cùng tuyên bố xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc, xác định định vị mới của quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời đại mới, có ý nghĩa dấu mốc quan trọng. Đề nghị Đại sứ phân tích rõ hơn "định vị mới" và "ý nghĩa dấu mốc" đó là gì?

Đại sứ Hùng Ba: Tôi muốn nhấn mạnh định vị mới và dấu mốc lịch sử quan trọng này là đồng thuận giữa hai bên chúng ta. Xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, có thể nói là một bước làm sâu sắc hơn nữa, phong phú hơn nữa, cũng như nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc và mối tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc, tức là "mối tình thắm thiết Việt-Hoa vừa là đồng chí, vừa là anh em" với nội hàm thời đại mới, thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc bước lên tầm cao mới. Điều này cũng chứng tỏ rằng sự tin cậy chính trị giữa hai Đảng chúng ta đã đạt lên tầm cao hơn nữa, trở thành dấu mốc trong lịch sử phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Tôi cho rằng nội hàm chính là Trung Quốc và Việt Nam là đồng chí tốt, đối tác tốt cùng chung chí hướng, chia sẻ vận mệnh chung, cùng dốc sức vì nhân dân hạnh phúc, đất nước giàu mạnh, vì sự nghiệp cao cả hòa bình và phát triển của nhân loại. Định vị mới này xác định hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc có quan điểm và tôn chỉ lấy người dân làm trung tâm và xác định nguyên tắc của hai Đảng là mưu cầu tiến bộ của nhân loại, đại đồng cho thế giới, thể hiện quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc mang ý nghĩa thế giới, vượt qua phạm vi song phương.

PV: Hai nước sẽ tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 8 trong tháng 4 này. Đề nghị Đại sứ đánh giá vai trò của cơ chế này đối với xây dựng đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, ổn định, hữu nghị cũng như thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước?

Đại sứ Hùng Ba: Quan hệ giữa Quân đội hai nước đi đôi với sự thành lập, phát triển của quan hệ hai Đảng, có truyền thống hợp tác tốt đẹp, lâu đời. Quan hệ giữa Quân đội hai nước luôn là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới là thương hiệu quan trọng trong mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 10 năm thành lập cơ chế này và cũng là lần thứ 8 hai bên tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới. Hoạt động này sẽ góp phần tăng cường trao đổi chiến lược giữa lãnh đạo cấp cao của Quân đội hai nước và thúc đẩy chặt chẽ hơn nữa quan hệ giữa các cấp của Quân đội hai nước, làm sâu sắc hơn nữa sự hợp tác giữa các quân, binh chủng của hai bên, đặc biệt là Bộ đội Biên phòng, phát huy vai trò quan trọng đối với giữ gìn hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới hai nước, thúc đẩy kinh tế thương mại tại khu vực biên giới, hợp tác giao lưu nhân dân. Đồng thời, chúng tôi hy vọng hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới giữa hai nước sẽ có đóng góp to lớn vào việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

PV: Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

MẠNH HƯNG (lược ghi)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/dai-su-trung-quoc-tai-viet-nam-hung-ba-lam-sau-sac-hon-nua-hop-tac-giua-co-quan-lap-phap-hai-nuoc-viet-nam-trung-quoc-771573