Đại sứ Marc Knapper: Việt Nam-Hoa Kỳ cần 'giữ chân ga' để tiến về phía trước

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper khẳng định hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hiện thực hóa nội dung đã nêu trong Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Đại sứ Marc Knapper bày tỏ sự vui mừng về bước tiến của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden. (Ảnh: Minh Quân)

Quãng thời gian phi thường

Mở đầu cuộc gặp gỡ báo chí, ngày 13/9, Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper đã gửi lời cảm ơn tới phóng viên Việt Nam đã tích cực theo dõi và đưa tin về chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Hà Nội.

Dù chuyến thăm chỉ diễn ra trong 24 tiếng, song ông nhấn mạnh rằng ngày 10-11/9 là “quãng thời gian phi thường”, khi Tổng thống Joe Biden đã có tiếp xúc, trao đổi thân tình với lãnh đạo Việt Nam, bao gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Nhận định về việc nâng cấp quan hệ song phương, Đại sứ Marc Knapper cho rằng, đây là “Sự khẳng định mạnh mẽ nhất” về sự vững chắc, nội hàm và kỳ vọng cho mối quan hệ. Theo ông, chính phủ hai nước đã cho nhân dân hai nước và thế giới thấy rằng tương lai của Việt Nam và Hoa Kỳ liên hệ mật thiết với nhau - thành công của Việt Nam là thành công của Hoa Kỳ.

Đồng thời, ông cho rằng, việc nâng cấp từ Đối tác Toàn diện lên Đối tác Chiến lược toàn diện đã “phản ánh thời điểm đặc biệt khi Hoa Kỳ và Việt Nam, với quan hệ hữu nghị và hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, sẵn sàng bước thêm một bước nữa, hợp tác chặt chẽ hơn để chung tay giải quyết những vấn đề cấp bách nhất của thời đại chúng ta”.

Đại sứ Marc Knapper “đặc biệt trân trọng sự nỗ lực của Chính phủ Việt Nam để biến điều này thành hiện thực”.

Trong các cuộc thảo luận, hai bên cũng đã công khai cam kết sẽ hợp tác, cùng nhau giải quyết những vấn đề cấp bách của thời đại và định hình tương lai của hai nước. Đặc biệt, trong số đó, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ liên quan đến bán dẫn, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo Đại sứ Knapper, tất cả những điều này sẽ “giúp Việt Nam có những gì cần thiết để tận dụng cơ hội, đương đầu thách thức của thế kỷ 21, để đất nước của các bạn sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu như bán dẫn, mang lại lợi ích cho cả hai nước chúng ta”.

Hoa Kỳ cũng sẽ giúp Việt Nam đạt được mục tiêu đã đề ra, bao gồm năng lượng sạch và biến đổi khí hậu, xây dựng nền kinh tế số vào năm 2030, trở thành nước phát triển thu nhập cao năm 2045 và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Trả lời câu hỏi của Báo Thế giới & Việt Nam liên quan nội dung về kinh tế xanh và phát triển bền vững trong toàn văn Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, Đại sứ Marc Knapper cho biết, hai bên đang tích cực hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và xây dựng nền kinh tế xanh hơn. Một trong số đó là Chương trình Chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), trong đó Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cùng một số đối tác sẽ hỗ trợ 15,5 tỷ USD cho Việt Nam để hỗ trợ quá trình chuyển đổi. Trong đó, Hoa Kỳ đóng góp lớn nhất với 1 tỷ USD.

Nhân chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden, Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn Tài chính phát triển quốc tế Hoa Kỳ (DFC) đã tới Hà Nội và ký kết thỏa thuận hỗ trợ 300 triệu USD cho VPBank và 100 triệu USD cho TP Bank. Khoản tiền này sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ hoặc dẫn dắt, hoặc các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và chống biến đổi khí hậu.

Một ngày trước khi Tổng thống Biden tới Việt Nam, Đặc phái viên Tổng thống về biến đổi khí hậu John Kerry đã gặp và trao đổi với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về lĩnh vực này. Đại sứ Knapper nêu rõ: “Chúng tôi cam kết hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, về cả kỹ thuật, tài chính, nhân lực để chuyển đổi và phát triển xanh”.

“Việc nâng cấp trực tiếp từ Đối tác Toàn diện lên Đối tác Chiến lược toàn diện) phản ánh thời điểm đặc biệt khi Hoa Kỳ và Việt Nam, với quan hệ hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau, sẵn sàng bước thêm một bước để hợp tác chặt chẽ hơn, chung tay giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của thời đại”. (Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper)

Khoảnh khắc rung động

Chia sẻ về những câu chuyện diễn ra trong chuyến thăm, Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper nhấn mạnh: “Cá nhân tôi thấy rất xúc động khi Tổng thống Joe Biden và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cuộc gặp gỡ thứ hai sau lần đầu tiên vào năm 2015, lúc Tổng Bí thư thăm Washington và ông Biden đang làm Phó Tổng thống. Việc cả hai cũng nhau ngồi ôn lại cuộc gặp 8 năm về trước cho thấy một tình bạn thân thiết, thực chất đến từ cả hai phía”.

Một sự kiện để lại ấn tượng đặc biệt với ông là khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ghé thăm Tòa nhà Quốc hội để gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Khi đó, đại diện hai bên đã tham gia một sự kiện nhỏ về trao đổi di vật còn sót lại trong chiến tranh.

Đại sứ Knapper kể lại: “Trước sự chứng kiến của Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, một số cựu chiến binh Mỹ đã có dịp trao trả lại cho phía Việt Nam một số di vật, trong đó có cuốn nhật ký của cựu chiến binh Việt Nam có mặt tại đó. Đồng thời, chúng tôi cũng chuyển giao cho phía Việt Nam một số tài liệu có thể có ích trong việc tìm kiếm binh sĩ Việt Nam. Về phần mình, chúng tôi cũng nhận lại một số di vật của binh sĩ Mỹ. Đó là thời khắc đầy xúc động, đặc biệt là với cá nhân tôi, bởi như các bạn đã biết, cha tôi đã tham chiến tại Việt Nam. Đây là một sự kiện đặc biệt có ý nghĩa”.

Phóng viên báo chí Việt Nam tại buổi họp báo. (Ảnh: Minh Quân)

Cuối cùng, Đại sứ Knapper nhắc lại “khoảnh khắc đặc biệt” khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cùng Đặc phái viên của Tổng thống John Kerry ghé thăm phù điêu của cố Thượng nghị sĩ John McCain được đặt bên Hồ Trúc Bạch, người đồng nghiệp của cả hai và nhân vật có ảnh hưởng đặc biệt trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng nhận định, chuyến thăm không chỉ là một dịp để hai bên thúc đẩy các nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, vốn là một nền tảng của quan hệ song phương từ trước khi bình thường hóa, mà còn là cơ hội mở rộng sự hợp tác chặt chẽ đó trong các lĩnh vực khác, bao gồm hợp tác về công nghệ cao.

“Chuyến thăm cho thấy sự rộng mở, sâu sắc trong sự liên kết giữa hai nước, cũng như kỳ vọng mạnh mẽ về củng cố, phát triển hơn nữa quan hệ này”, Đại sứ Knapper đánh giá.

Ông khẳng định, ngay sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, hai nước sẽ “không ngủ quên trên chiến thắng” mà sẽ tiếp tục “giữ chân ga” nhằm hiện thực hóa những nội dung đã nêu trong Tuyên bố chung, qua đó hiện thực hóa ý chí của lãnh đạo, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam và Hoa Kỳ.

Đại sứ Hoa Kỳ gửi lời chia buồn tới nạn nhân vụ cháy ở Quận Thanh Xuân

Cũng trong họp báo, thay mặt Chính phủ Hoa Kỳ và Đại sứ quán tại Hà Nội, Đại sứ Marc Knapper đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân vụ cháy chung cư nghiêm trọng ngày 12/9 tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-marc-knapper-viet-nam-hoa-ky-can-giu-chan-ga-de-tien-ve-phia-truoc-241924.html