Đại Lộc chuyển đổi cây trồng phù hợp

Huyện Đại Lộc sớm triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2024 bằng nhiều giải pháp để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội.

Nông dân Đại Lộc trồng ớt vụ đông xuân 2023-2024. Ảnh: KK

Năm 2024, Đại Lộc đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng nông nghiệp 4 - 4,5% so với 2023; trong đó cơ cấu giá trị ngành chăn nuôi (kể cả thủy sản) chiếm 40% tỷ trọng nội bộ ngành nông nghiệp.

Nhằm đảm bảo ổn định lương thực, địa phương phấn đấu đạt hơn 64.650 tấn (thóc chiếm 54.350 tấn). Diện tích rừng khai thác và trồng lại sau khai thác ổn định ở mức 1.500 - 1.600ha; rừng được cấp chứng chỉ FSC đạt hơn 2.000ha.

Ông Hồ Ngọc Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc cho biết, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống của tỉnh ban hành. Các giống dễ bị nhiễm bệnh đạo ôn như BC15, TBR225, Thiên ưu 8, VNR20, HN6, Sơn Lâm 1 mẫn cảm thời tiết rét lạnh, trổ đòng gặp mưa nên cần chủ động phát hiện để phòng trừ bệnh sớm, bón phân cân đối.

Hướng dẫn, tuyên truyền người dân sử dụng các loại thuốc trừ cỏ thích hợp cho từng chân ruộng và đúng kỹ thuật. Áp dụng kỹ thuật tưới “ướt khô xen kẽ” theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT để tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe và tiết kiệm nước tưới. Xây dựng kế hoạch sản xuất gắn liền việc thực hiện chuyển đổi cây trồng, xây dựng cánh đồng lớn, chú trọng việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản

Trước mắt, Đại Lộc đang tập trung cho vụ sản xuất đông xuân, giữa bối cảnh dự báo thời tiết thời gian đến diễn biến khó lường, nguy cơ hạn hán, thiếu nước ảnh hưởng bất lợi cho sản xuất nông nghiệp.

Chính vì vậy, để đảm bảo cho vụ sản xuất đạt thắng lợi, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn lập kế hoạch chuyển đổi cây trồng phù hợp, kịp thời hướng dẫn cho nhân dân làm đất sớm, bón vôi, phân hữu cơ, dọn vệ sinh, xử lý đồng ruộng kết hợp diệt chuột.

Tùy thời gian sinh trưởng của từng giống lúa, canh tác làm sao cho lúa trổ tập trung từ ngày 25/3 đến ngày 31/3/2024, thu hoạch xong trước ngày 5/5/2024. Đặc biệt, huyện chủ trương không sử dụng giống dài ngày (hơn 115 ngày).

Phòng NN&PTNT huyện Đại Lộc cho hay, địa phương cũng đã phổ biến một số giải pháp kỹ thuật về tưới nước tiết kiệm, giống gieo sạ, giảm lượng phân hóa học hợp lý, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho các xã, thị trấn.

Ngành chức năng cũng sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, các xã, thị trấn tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề án tích tụ, tập trung ruộng đất theo hướng dẫn. Liên kết sản xuất hạt giống các loại, đảm bảo lợi ích hài hòa cho doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân. Tăng phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; phát triển nhanh nuôi cá nước ngọt.

Để tháo gỡ khó khăn gặp phải, Đại Lộc kiến nghị UBND tỉnh, Sở NN&PTNT và các sở, ngành liên quan ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho huyện khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh gây ra thời gian qua. Hỗ trợ sớm kinh phí chống hạn cho năm 2024 để huyện chủ động thực hiện đảm bảo kịp tiến độ…

KHẢI KHIÊM

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/nong-nghiep-nong-thon/dai-loc-chuyen-doi-cay-trong-phu-hop-153433.html