Đại hội TDTT thành phố sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Theo dự kiến của UBND TP Hà Nội trong Kế hoạch số 199 về việc tổ chức Đại hội TDTT Thủ đô các cấp năm 2017, Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ IX sẽ khai mạc vào đúng dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Dự kiến, lễ khai mạc Đại hội TDTT thành phố diễn ra vào dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (tháng 10-2017), lễ bế mạc vào tháng 11-2017 tại Cung Điền kinh trong nhà (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Các môn thi đấu tại Đại hội cấp thành phố sẽ diễn ra từ tháng 1 đến tháng 11-2017, với 22 giải đấu cho Khối học sinh (10 giải đấu); Khối thanh, thiếu niên, công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang (10 giải đấu); Khối người cao tuổi (2 giải đấu).

Đại hội TDTT thành phố sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Tiếp theo đó Đại hội cấp quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành, đoàn thể Thủ đô diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9-2017, với 10 môn thi đấu trở lên, tập trung vào các môn thể thao dân tộc, các môn trọng điểm.

Đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn, trường học, lực lượng vũ trang, cơ quan, xí nghiệp và các đơn vị lao động sản xuất được tổ chức từ tháng 1 đến tháng 5-2017, với 5 môn thể thao trở lên. Các môn trong chương trình thi đấu tập trung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích, tùy điều kiện cụ thể lựa chọn tổ chức các môn thể thao dân tộc phù hợp truyền thống của địa phương.

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp là sự kiện Thể dục thể thao quần chúng có quy mô lớn nhất ở nước ta được tiến hành trong cả nước từ cấp cơ sở xã, phường, thị trấn đến quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Mục đích thông qua việc tổ chức Đại hội TDTT, công tác Thể dục thể thao được các cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân quan tâm, phong trào tập luyện thể dục thể thao của quần chúng được mở rộng và nâng cao chất lượng góp phần tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; Thông qua thi đấu tại Đại hội các tài năng thể thao được bộc lộ và khẳng định, giúp cho công tác tuyển chọn lực lượng vận động viên vào Đội tuyển Quốc gia để tập huấn làm nhiệm vụ thi đấu tại các giải quốc tế, các Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới.

Trên cơ sở đó đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phấn đấu đạt 95% đơn vị cấp xã, 100% đơn vị cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức Đại hội TDTT. Chúng ta có thể hiểu, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với công tác TDTT không chỉ dừng lại ở phạm vi tuyên truyền giúp người dân hiểu hơn về ý nghĩa, tác dụng của TDTT mà còn là dịp tăng cường đầu tư, dành quỹ đất xây dựng cơ sở vật chất phục vụ luyện tập TDTT của nhân dân hay đào tạo các VĐV nhằm ươm mầm các tài năng thể thao cho Quốc gia. Thông qua Đại hội TDTT các cấp, đánh giá thực chất kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của địa phương giai đoạn 2010-2014 từ đó có kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến 2020.

Đỗ Bảo – Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/dai-hoi-tdtt-thanh-pho-se-dien-ra-vao-dip-ky-niem-63-nam-ngay-giai-phong-thu-do-218024.html