Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

BHG - Chiều 17.4, Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh và đông đảo đoàn viên trong công đoàn.

Đồng chí Chúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn khóa I.

Tháng 11.2020, Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được thành lập mới (do chia tách Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh), Ban chấp hành Công đoàn lâm thời được chỉ định với 5 ủy viên. Đến nay, Công đoàn có 43 đoàn viên, trong đó 86% đoàn viên có trình độ đại học, trên đại học, 88% đoàn viên công đoàn là đảng viên. Thời gian qua, Công đoàn luôn thực hiện tốt công tác chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên. Các chế độ, chính sách về tiền lương, thu nhập tăng thêm, công tác phí, khen thưởng được thực hiện kịp thời. Chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức thăm hỏi, động viên hỗ trợ đoàn viên và thân nhân bị ốm đau với tổng số 109 lượt, tổng số tiền trên 82 triệu đồng. Ngoài ra, còn phối hợp tổ chức các hoạt động vui chơi, tặng quà cho con của đoàn viên công đoàn nhân dịp Tết Thiếu nhi 1.6, Tết Trung thu, khen thưởng cho con của đoàn viên có thành tích cao trong học tập, gặp mặt nữ đoàn viên công đoàn nhân các dịp ngày 20.10, 8.3...

Chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nòng cốt là các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ tỉnh Hà Giang”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, người lao động. Công đoàn đã vận động 100% đoàn viên tham gia đóng góp, ủng hộ các quỹ: Đền ơn đáp nghĩa, Vì nạn nhân chất độc da cam, Khuyến học, Vì người nghèo, Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền trên 72 triệu đồng. Đoàn viên công đoàn là lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh trực tiếp ủng hộ và kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở, tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng các công trình giao thông, nước sạch cho các xã đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng.

Với mục tiêu: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng, Nghị quyết Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra; các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể: Hàng năm 95% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc; Công đoàn Văn phòng và các tổ công đoàn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 100% đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội; trong nhiệm kỳ giới thiệu kết nạp Đảng từ 2 đoàn viên trở lên...

Với tinh thần dân chủ, khách quan, đại hội đã bầu 7 đồng chí vào BCH Công đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu 2 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/thoi-su-chinh-tri/202304/dai-hoi-cong-doan-co-so-van-phong-doan-dbqh-va-hdnd-tinh-5470003/