Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội : 'Yêu thương gắn liền với sự sẻ chia'

Sáng 26/11/2016,Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội kết hợp với Bệnh viện Quân đội 108 tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo nhân ngày truyền thống hiến máu.

Đại tá Phan Văn Long( phó chính ủy nhà trường) phát biểu khai mạc ngày hội

Tưng bừng trong không khí ngày hội, phát huy truyền thống cao đẹp hàng năm, hơn 400 cán bộ, giảng viên, học viên với tâm niệm “ Một giọt máu trao đi, bao cuộc đời ở lại!” đã hăng hái tham gia hiến máu.

Cán bộ, học viên tưng bừng tham gia ngày hội hiến máu

Không chỉ cán bộ, học viên người Việt, hoạt động còn thu hút đông đảo những du học sinh nước ngoài tham gia. Hơn ai hết, những chiến sĩ ấy hiểu rằng: Ở bất kì đâu, bất cứ khi nào việc hiến máu cứu người đều cao đẹp, đều đáng trân trọng.

Du học sinh Khon Savanh Chanthavanh (người Lào) tham gia hiến máu

Thầy Phan Văn Long (Phó chính ủy nhà trường) khẳng định: Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội luôn sẵn sàng hưởng ứng hoạt động hiến máu tình nguyện. Với chúng tôi yêu thương gắn liền với sự sẻ chia.

Chỉ trong một buổi sáng, đã có gần 300 đơn vị máu được hiến tặng. Đặc biệt trong đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy(phó hiệu trưởng nhà trường) cùng với nhiều giảng viên, cán bộ các phòng ban trực tiếp tham gia hiến tặng.

Thầy Nguyễn Xuân Thủy ( phó hiệu trưởng) đăng kí tham gia hiến máu.

Đại tá Phan Văn Long đến tận tình hỏi thăm, động viên các sinh viên hiến máu

Cô Loan cán bộ phòng Đào tạo trường VHNT Quân đội tham gia hiến máu

Cô Loan (cán bộ phòng Đào tạo, trường Đh VHNT Quân đội) chia sẻ: "Tôi hiến máu lần này là lần 5 rồi. Tôi nghĩ khi mình cho máu rất là tốt, máu của mình sẽ đi cứu được nhiều người khác. Tôi thấy có rất nhiều ca cấp cứu tại nạn, ca mổ cần đến máu. Những giọt máu mình cho đi có thể cứu sống được người khác thì điều đó thực sự ý nghĩa. Tôi mong mỗi học viên phát huy tốt truyền thống quý báu, nêu cao tinh thần thiện nguyện vì những gì các em đang trao đi có thể giữ cho nhiều cuộc đời ở lại!”

Trao tặng bằng khen cho những cán bộ, học viên tích cực tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện.

Dưới sự chỉ đạo của BGH nhà trường, Bệnh viện 108 và sự hỗ trợ nhiệt thành từ đội tình nguyện viên, mọi công tác diễn ra rất thuận lợi, đạt thành công ngoài mong đợi.

Phạm Hằng - Nhật Lệ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/dai-hoc-van-hoa-nghe-thuat-quan-doi-yeu-thuong-gan-lien-voi-su-se-chia-d30003.html