Đại gia Nhật Bản chi 110,5 triệu USD mua tranh trừu tượng

Bức chân dung có tên “Vô đề (1982)” của Jean Michel-Basquiat bán được 110,5 triệu USD tại buổi đấu giá Sotheby's, New York, lập kỷ lục cho giới họa sỹ Mỹ. Người mua là nhà bán lẻ trực tuyến Nhật Bản Yusaku Maezawa.

Tác phẩm đầy màu sắc là một phần của buổi bán đấu giá nghệ thuật đương đại vào tối thứ 5 (18/5). Mức giá khởi điểm là 57 triệu USD gây choáng váng cho cả khán phòng. Phiên đấu giá chỉ kéo dài hơn 10 phút với 3 bên cạnh tranh.

Untitled - Vô đề (1982)

"Tôi còn nhớ từng làm cho giới nghệ thuật những năm 1980 kinh ngạc khi tôi đạt kỷ lục đấu giá cho một tác phẩm của Basquiat với giá 99.000 USD", Jeffrey Deitch, một nhà trao đổi nghệ thuật và cũng là bạn của họa sỹ, cho biết. Ông tin tưởng một ngày Basquiat sẽ được xếp vào nhóm những họa sỹ lừng danh như Picasso, Bacon và Van Gogh vì “chất lượng biểu tượng” trong các tác phẩm của mình.

Jean Michel-Basquiat (1960 - 1988)

Bức tranh được 2 nhà sưu tập Jerry và Emily Spiegel mua vào cuối năm 1984 với giá 19.000 USD. Trước buổi đấu giá, tác phẩm dự đoán sẽ bán được với giá 60 triệu USD. Họa sỹ Basquiat qua đời gần 3 thập kỷ trước (ngày 12/8/1988) nhưng vẫn có một số tác phẩm được yêu thích nhất trong thế giới nghệ thuật.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/dai-gia-nhat-ban-chi-110-5-trieu-usd-mua-tranh-truu-tuong-20170519105528656p99c122.news