'Đại gia chân đất' và công cuộc xây dựng điểm sáng vùng biên

Chương trình phối hợp giữa Hội ND và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh hơn 20 năm qua đã góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo an ninh, quốc phòng tại các điểm sáng vùng biên.

Chương trình phối hợp “Xây dựng điểm sáng kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác Hội ở các xã biên giới, hải đảo” được Hội ND và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh phối hợp thực hiện từ năm 1996.

Đảm bảo an ninh biên giới

Quân y BĐBP tỉnh Quảng Ninh khám chữa bệnh miễn phí cho bà con vùng biên giới xã Bắc Sơn, Móng Cái. Ảnh: N.Q

Trong hơn 20 năm qua, cán bộ, hội viên, ND tỉnh Quảng Ninh đã cung cấp cho lực lượng biên phòng và cơ quan chức năng 7.531 tin, trong đó có 2.340 nguồn tin quan trọng giúp lực lượng chức năng phá được nhiều vụ án lớn…

Ở bản biên giới Pắc Pộc, xã Hoành Mô (Bình Liêu) không ai không biết “đại gia chân đất” Trần A Choóng. Chỉ với 4ha rừng hồi, quế, kết hợp chăn nuôi, mỗi năm mang về cho người đàn ông dân tộc Tày này tổng doanh thu hơn 600 triệu đồng. Trần A Choóng còn là hội viên nông dân tích cực tham gia lực lượng tuần tra bảo vệ biên giới, thường xuyên phối hợp BĐBP cửa khẩu Hoành Mô (Bình Liêu) bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự xóm…

Trần A Choóng là 1 trong số trên 100.000 lượt hội viên hưởng ứng tham gia tự quản đường biên, mốc giới do Hội ND và BĐBP tỉnh Quảng Ninh phối hợp vận động.

Thượng tá Lê Xuân Men - Phó Chủ nhiệm Chính trị - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Những năm qua, Chương trình phối hợp giữa Hội ND và BĐBP tỉnh đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh”.

Thượng tá Lê Xuân Men cung cấp, trong 20 năm thực hiện chương trình phối hợp, hội viên, nông dân, ngư dân đã cung cấp cho các đồn biên phòng hơn 1.000 tin quan trọng phục vụ cho công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; giúp Bộ đội Biên phòng phát hiện, xua đuổi 1.000 lượt tàu nước ngoài vi phạm chủ quyền.

Bộ đội giúp nông dân làm giàu

Anh Nguyễn Văn Cảnh (quê Hải Dương) ra Móng Cái lập nghiệp từ năm 2000. Ban đầu, anh Cảnh làm cửu vạn, xe ôm nhưng cuộc sống vẫn hết sức khó khăn. Đầu năm 2001, biết Lâm trường 42 (Quân khu 3) triển khai dự án di dân ra biên giới, anh Cảnh và vợ làm đơn tình nguyện ra vùng núi Bắc Sơn lập nghiệp. Giờ đây, vợ chồng Cảnh đã sở hữu 10ha rừng trồng tre măng Bát Độ, kết hợp làm trang trại nuôi lợn rừng và lợn Móng Cái. Riêng trang trại lợn, mỗi năm anh Cảnh thu về khoảng 400 triệu đồng…

“Có được sự thành công như hôm nay, gia đình tôi không bao giờ quên được sự động viên, khích lệ của Đồn Biên phòng Bắc Sơn trong những năm đầu lập nghiệp. Hội ND và BĐBP còn giúp nguồn vốn vay ưu đãi từ nhiều kênh, trong đó có Quỹ HTND…” - anh Cảnh thổ lộ.

Tại huyện Hải Hà, Hội ND và BĐBP đã tín chấp vốn vay các ngân hàng và trực tiếp hỗ trợ trên 1.000 hộ ND ở 2 xã biên giới và 8 xã ven biển, với số tiền trên 21 tỷ đồng. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả đã ra đời như trồng rừng kết hợp chăn nuôi lợn thịt; trồng rừng và chế biến chè; hỗ trợ 349 con bò giống cho 349 hộ nghèo ở 2 xã Quảng Sơn, Quảng Đức...

Ông Vũ Thành Long - Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: “Sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội ND và BĐBP trong hơn 20 năm qua đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và giảm nghèo khu vực biên giới, hải đảo; khơi dậy và duy trì tốt tình cảm và trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên nông dân các dân tộc trong tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ biên giới của Tổ quốc…”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/dai-gia-chan-dat-va-cong-cuoc-xay-dung-diem-sang-vung-bien-746859.html