Đại chiến màu đỏ

Đêm nay ở Anfield có lẽ là trận đấu lớn nhất giữa hai kình địch của bóng đá Anh, cũng là 2 đội bóng giàu thành tích nhất nước, sau nhiều năm.

Mùa trước, cả Liverpool và Man Utd đều bị đánh bật khỏi top 4 ở Premier League. Đấy là một kịch bản đáng buồn cho 2 đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Anh. Với Man Utd, đây dĩ nhiên là 1 kết quả thất vọng, để rồi Quỷ đỏ phải ra quyết định sa thải Louis van Gaal. Còn với Liverpool, họ vẫn hy vọng vào Jurgen Klopp bởi nhà cầm quân này vẫn chưa tạo ra một đội hình của chính mình cho thử thách ở Anh Quốc.

Man United vẫn luôn là nỗi ám ảnh của Liverpool.

Ở mùa giải này, Man United quả có tiến bộ hơn dưới quyền Mourinho. Họ không còn đá lạc lõng và vô hồn như thời Louis van Gaal, nhưng có vẻ như sự tiến bộ vẫn là chưa đủ. Đội chủ sân Old Trafford chỉ thỉnh thoảng thể hiện được đẳng cấp của một đội bóng lớn thực sự và cho tới giờ hiếm khi có trận nào chơi thuyết phục từ đầu đến cuối. Họ đã có những giai đoạn đá rất tốt khi đánh bại ĐKVĐ Leicester, nhưng tỉ số 4-1 chủ yếu là do khả năng phòng ngự yếu kém của đối thủ. Họ chơi ấn tượng trước Stoke ở trận gần nhất, nhưng lại không thể dứt điểm đối thủ. Ngoài ra, Mourinho bị Pep Guardiola đánh bại tâm phục khẩu phục ở trận derby Manchester và vất vả lắm mới vượt qua Hull.

Liverpool sẽ là một đối thủ còn đáng ngại hơn Man City. Đội bóng của Klopp đang thể hiện tham vọng tốt hơn Man United, và chiến lược gia người Đức đang dần định hình chắc chắn được phong cách cũng như truyền được triết lý của ông cho các cầu thủ sau gần 1 năm ở Anfield. Mạch 4 chiến thắng liên tiếp ở Premier League chính là hành trang không thể tuyệt vời hơn mà thầy trò Klopp đã chuẩn bị cho màn tiếp đón Man Utd. Liverpool đang có thiên thời, địa lợi, nhân hòa để hạ gục Man Utd. Một chiến thắng trước Quỷ đỏ ở thời điểm này không chỉ giúp Liverpool vươn lên dẫn đầu BXH cùng Man City và Arsenal mà còn là 1 lời tuyên chiến đanh thép của thầy trò Jurgen Klopp cho cuộc chiến ngai vàng ở Premier League.

Tuy nhiên, ở một giải đấu khốc liệt và khó dự đoán như Premier League, mọi thống kê, mọi ưu thế đều chỉ mang tính chất tương đối. Không thể phủ nhận Liverpool thi đấu cực kì ấn tượng trước các đối thủ lớn, đặc biệt dưới triều đại Jurgen Klopp. Đây là điều không khó lý giải bởi ở những trận đánh lớn, lối chơi thiên về phản công ở tốc độ cao của chiến lược gia người Đức đã phát huy sự hiệu quả rõ rệt.

Nhưng khi được đánh giá quá cao, The Kop thường gây thất vọng. Hơn thế nữa lịch sử lại đang đứng về phía Quỷ đỏ thành Manchester, trong quá khứ không đội bóng nào khiến Liverpool phải nhận nhiều thất bại ở giải đấu cao nhất nước Anh như Man United, với 67 trận thua trong lịch sử. Riêng tại Premier League, hai mùa giải gần nhất, Liverpool luôn đá hay khi gặp Big Six (Man United, Man City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham), nhưng cứ khi đối đầu Quỷ đỏ là trắng tay. Tổng cộng, họ đã thua cả 4 trận gần nhất gặp Man United ở Premier League.

Nói vậy để thấy, dù trong hoàn cảnh nào, Man United luôn có duyên và luôn biết cách thể hiện bản lĩnh khi đối đầu Liverpool. Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Man United sẵn sàng để tạo ra thêm một cú sốc nữa cho Liverpool ở Anfield.

Q.Đ

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dai-chien-mau-do-43835.html