Đại chiến Liverpool - MU: Mourinho sẽ làm gì trước Klopp

(Baognhean.vn) - Không cần bàn cãi thì trận đấu giữa chủ nhà Liverpool và MU chính là trận cầu đáng xem nhất của sân cỏ châu Âu cuối tuần này. Ngoài việc, họ đang là 2 CLB giàu thành tích bậc nhất bóng đá Anh thì nó còn liên quan đến thứ hạng, Liverpool đang xếp thứ 4 với 16 điểm, kém đội đầu bảng Man City 2 điểm còn M.U xếp thứ 6 với 13 điểm. Kết quả trận này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thứ hạng của hai đội trên bảng xếp hạng.

Mất hai mắt xích

Trên hàng công, HLV Klopp đang có trong tay “bộ tứ huyền ảo” Lallana cùng với Coutinho, Mane và Firmino. Bộ tứ này đóng góp cực kỳ lớn trong việc Liverpool ghi được 18 bàn thắng, cùng MC trở thành đội ghi nhiều bàn thắng nhất Premier League 2016/2017 tính tới thời điểm này.Tiền vệ người Anh Lallana đã có 3 bàn thắng và 3 đường kiến tạo thành bàn ở Premier League, một phong độ cực cao. Điều đáng tiếc là Adam Lallana đang dính chấn thương háng trong trận thắng Swansea 2-1 tại vòng 7 Premier League.

Người đá cặp với anh là tiền vệ Wijnaldum, ngôi sao người Hà Lan Lan cũng vừa dính chấn thương trong trận Hà Lan để thua Pháp 0-1 trên sân nhà (vòng loại World Cup 2018). Rõ ràng, đây là tin không vui với khán giả thành phố Liverpool khi cặp đôi tiền vệ đang chơi lên chân của Lữ đoàn đỏ lại không có mặt trong trận đấu quan trọng này.

Người ta chờ màn đấu trí của 2 HLV tài ba trên trên sân Anfield

Tất nhiên, Liverpool vẫn còn đó những cầu thủ có lối đá tấn công tốc độ và nguy hiểm như Sadio Mane, Roberto Firmino hay Daniel Sturridge, chưa kể Coutinho cũng là cầu thủ có kĩ thuật và khả năng tạo đột biến bằng những cú sút xa.

Liverpool cửa trên

Người dân Merseyside có 2 lý do để tin tưởng vào chiến thắng ở trận đại chiến với đối thủ truyền kiếp MU. Đầu tiên là trên băng ghế chỉ đạo, HLV Klopp đã có 5 lần đối đầu với “Người đặc biệt” và thắng 3, hòa 1 mới chỉ chịu thua 1 trận. Trong khuôn khổ Premier League, họ cũng đã có 1 cuộc chạm trán đáng nhớ ở vòng 11, diễn ra vào ngày 31/10/2015, khi đó Mourinho còn dẫn dắt Chelsea và Klopp mới đảm nhận ghế HLV Liverpool thay người tiền nhiệm Brendan Rodgers vừa bị sa thải. Trận đấu đó, dù Chelsea được đá trên sân nhà Stamford Bridge và ngay từ phút thứ 4 Ramires đã ghi bàn nhưng sau đó “The Blues” đã thua ngược 1-3 bởi cú đúp của Philippe Coutinho và Christian Benteke bên phía đội bóng áo đỏ vùng Merseyside.

Tiền vệ Pogba là niềm hy vọng lớn nhất phía MU

Tiếp theo là phong độ của bầy quỷ đỏ vùng Merseyside đang lên cao. Liverpool đã bất bại 7 trận liền suốt từ ngày 20/8 (thời điểm họ bất ngờ thua sốc 0-2 trước Burnley), trong đó đáng chú ý là chuỗi 5 trận liền toàn thắng trên tất cả các đấu trường (4 tại giải Ngoại hạng), bao gồm cả những thắng lợi thuyết phục trước Chelsea và Leicester. Mùa này, “The Kop” từng thắng cả Arsenal (4-3), Chelsea (2-1) và ĐKVĐ nước Anh Leicester City (4-1).

Trong khi đó MU vừa hòa 1-1 đáng thất vọng trước Stoke ở vòng 7 giải Ngoại hạng Anh và trước đó ở đấu trường Europa League chỉ thắng thiếu thuyết phục 1-0 trước đối thủ vô danh Zorya ở vòng bảng. MU đang có vấn đề về tốc độ và kiểm soát vóng trong lối chơi thì Liverpool của Klopp cũng là đội rất ưa thích lối đá tấn công tốc độ. MU đã nhận bài học ở thất bại 1-2 trước Man City cách đây 2 tháng nên dù Rooney đá dự bị thì quyết định chơi đôi công trên sân Anfield thực sự là canh bạc của thầy trò Mourinho.

Hơn ai hết, Mourinho đã rút ra những bài học kinh nghiệm xương máu từ khi còn cầm quân ở Real và Chelsea trước đây khi đối đầu với đội bóng của Klopp. Giới chuyên môn cho rằng HLV Mourinho nên chỉ đạo các học trò chơi chắc chắn ở sân nhà, chờ thời cơ thuận lợi mở những đợt phản công tránh để bị cuốn theo lối chơi nhanh của Liverpool. Có trong tay tiền vệ Pogba vừa chơi rất bùng nổ trong màu áo đội tuyển Pháp gặp Hà Lan, cổ động viên MU có hy vọng và mong chờ vào điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

AT

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201610/dai-chien-liverpool-mu-mourinho-se-lam-gi-truoc-klopp-2744044/