Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An đề nghị nâng tỷ lệ tiền đặt trước để hạn chế 'cò đấu giá', bỏ cọc

Sáng 28/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Về dự án luật này, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An có 2 đại biểu tham gia ý kiến thảo luận. Đặc biệt liên quan đến quy định về khoản tiền đặt trước, dự thảo luật đang quy định: “Tiền đặt trước do tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá thỏa thuận, nhưng tối thiểu là 5% và tối đa là 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá; Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì tiền đặt trước tối thiểu là 10% và tối đa là 20% giá khởi điểm”.

Liên quan đến nội dung này, đại biểu Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Nghệ An cho rằng để hạn chế tình trạng “cò đấu giá”, hạn chế tình trạng bỏ cọc sau khi trúng đấu giá thì một trong những giải pháp hữu hiệu là nâng tỷ lệ tiền đặt trước.

Do đó, nên sửa đổi quy định tỷ lệ tiền đặt trước, tối thiểu là 10% và tối đa là 30%. “Việc nâng tỷ lệ tiền đặt trước sẽ giúp cho người có nhu cầu thực sự tham gia cuộc đấu giá”, vị đại biểu Đoàn Nghệ An nêu ý kiến.

Đại biểu Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Nam An

Cũng về nội dung này, ông Trần Nhật Minh - đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đồng tình với mức tối thiểu là 5% nhưng đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu tăng mức tối đa lên mức 30% hoặc 40%, nhằm tạo sự chủ động cho người có tài sản hoặc các tổ chức đấu giá khi được ủy quyền trong việc xác định giá khởi điểm đối với từng loại tài sản khác nhau.

“Việc tăng mức tiền đặt trước cao theo tôi sẽ là rào chắn an toàn đối với những đối tượng không có nhu cầu mua tài sản đấu giá mà chỉ đăng ký tham gia với mục đích như thông đồng dìm giá để trục lợi, hơn nữa quy định này sẽ hạn chế được thấp nhất tình trạng “bỏ cọc” đang diễn ra khá phổ biến hiện nay”, đại biểu Trần Nhật Minh nói.

Ông Trần Nhật Minh - đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Quochoi.vn

Cũng liên quan đến dự án luật này, đại biểu Thái Thị An Chung đã góp ý các nội dung liên quan đến sửa đổi các quy định về đấu giá viên, quy định về bước giá, Cổng đấu giá tài sản quốc gia, về thời hạn nhận phiếu trả giá.

Đại biểu Trần Nhật Minh cũng nêu các ý kiến về đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá và nội dung về đấu giá viên.

Thành Duy - Phan Hậu

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/dai-bieu-quoc-hoi-doan-nghe-an-de-nghi-nang-ty-le-tien-dat-truoc-de-han-che-co-dau-gia-bo-coc-post280728.html