Đại biểu Ngô Chí Cường đề xuất Chính phủ 04 nội dung về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước

Phát biểu tại buổi thảo luận Tổ, đại biểu Ngô Chí Cường cho biết: qua nghiên cứu báo cáo của Chính phủ và ý kiến phát biểu của các vị đại biểu Quốc hội, tôi còn băn khoăn một số nội dung và đề nghị Chính phủ xem xét.

Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh phát biểu thảo luận Tổ sáng ngày 24/10.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 24/10, Tổ 18 gồm các Đoàn đại biểu Quốc hội: Trà Vinh, Thanh Hóa, Hà Nam đã tiến hành thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện các kế hoạch: phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - 2025; cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025; đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Báo cáo của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tham gia phát biểu tại buổi thảo luận Tổ, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh cho biết: qua nghiên cứu báo cáo của Chính phủ và ý kiến phát biểu của các vị đại biểu Quốc hội, tôi còn boăn khoăn một số nội dung, cần đề nghị Chính phủ xem xét:

Thứ nhất, hậu Covid-19 tình hình kinh tế có phục hồi, tuy nhiên còn chậm, tình trạng thiếu điện vẫn còn diễn ra, đây là vấn đề lớn nếu thời gian tới khi kinh tế phục hồi thì tình trạng điện phục vụ sản xuất là hết sức khó khăn và không thể đáp ứng được. Vì vậy, đại biểu Ngô Chí Cường đề nghị Chính phủ cần có chủ trương khai thác, phát triển nguồn điện khác để phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Đại biểu cho biết thêm, nguồn năng lượng điện tái tạo nước ta rất dồi dào nhưng hạ tầng truyền tải điện đang gặp nhiều khó khăn, nhất là nguồn vốn, vì vậy thời gian tới Chính phủ cần trình Quốc hội sửa đổi Luật Điện lực theo hướng cho phép tư nhân được tham gia đầu tư truyền tải điện hoặc bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, hay nguồn vốn vay để đầu tư, có như vậy mới đảm bảo được nguồn điện cho quốc gia, nhất là cho sản xuất;

Thứ hai, thị trường bất động sản đang bị nghẽn lại do nhiều nguyên nhân, trong đó có chính sách thắt chặt tiền tệ, tín dụng, từ đó lạm phát được kiềm chế, đây là thành công lớn nhưng khi thị trường bất động sản bị đóng băng thời gian dài sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khác, do đó, đại biểu Ngô Chí Cường đề nghị Chính phủ cần có giải pháp nới lỏng thị trường bất động sản nhằm phát triển kinh tế - xã hội;

Thứ ba, hiện nay đối với một số ngành sản xuất mới như Hydrogen chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn cụ thể như môi trường, phòng cháy, chữa cháy, gây khó khăn cho doanh nghiệp triển khai sản suất, do đó cần có chỉ đạo nghiên cứu, tham khảo quy chuẩn, tiêu chuẩn của một số nước trên thế giới triển khai thực hiện ở nước ta, sau đó trong quá trình thực hiện sẽ có điều chỉnh cho phù hợp;

Thứ tư, hiện nay còn nhiều văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn làm cho cán bộ, công chức né tránh, sợ sai không dám làm, để khắc phục tình trạng này, đại biểu Ngô Chí Cường đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành sớm có giải pháp khắc phục, trường hợp chưa kịp thời khắc phục được thì cần có văn bản quy định cụ thể cho địa phương thực hiện với quy định thoáng, phù hợp rõ ràng, từ đó cán bộ, công chức sẻ an tâm thực hiện hết trách nhiệm, không còn sợ sai như hiện nay.

Báo Trà Vinh Online

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/chinh-tri/dai-bieu-ngo-chi-cuong-de-xuat-chinh-phu-04-noi-dung-ve-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-ngan-sach-nha-nuoc-32577.html