'Đá xế' giữa trưa

Trưa 4-2, anh Nguyễn Đức Hảo (2000, trú K586/36- Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng) chạy xe máy BKS 43C1-934.36 (trị giá 48 triệu đồng) đến uống nước tại quán trà chanh ở số 411-Hải Phòng (Đà Nẵng). Do vội vào quán, anh Hảo để quên chìa khóa trên xe nên sau khi uống nước xong, anh Hảo ra lấy xe về mới phát hiện chiếc xe máy của mình đã bị kẻ gian lấy mất.

Trưa 4-2, anh Nguyễn Đức Hảo (2000, trú K586/36- Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng) chạy xe máy BKS 43C1-934.36 (trị giá 48 triệu đồng) đến uống nước tại quán trà chanh ở số 411-Hải Phòng (Đà Nẵng). Do vội vào quán, anh Hảo để quên chìa khóa trên xe nên sau khi uống nước xong, anh Hảo ra lấy xe về mới phát hiện chiếc xe máy của mình đã bị kẻ gian lấy mất.

Lãnh đạo CAQ Thanh Khê và UBND P.Tân Chính khen thưởng CAP Tân Chính vụ bắt đối tượng trộm cắp tài sản.

Từ tin báo của người bị hại, CAP Tân Chính đã báo cáo với lãnh đạo CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng) để nhanh chóng phối hợp với Đội CSHS CAQ Thanh Khê tiến hành xác minh làm rõ sự việc. Tại hiện trường, các trinh sát (TS) đã trích xuất camera của quán nước và phát hiện một nam thanh niên có dáng cao to, mặc áo màu đen, quần lửng ca rô, đội mũ bảo hiểm màu đỏ trắng lấy trộm xe máy nói trên chạy về hướng đường Võ Văn Tần (Đà Nẵng). Tiếp tục xác minh và truy xuất hình ảnh từ camera giám sát an ninh khác, CAP Tân Chính phát hiện, một nam thanh niên có nhân dạng giống đối tượng nghi vấn chạy xe máy hiệu Air Blade quần đảo nhiều lần trước quán trà chanh. Sau đó, nam thanh niên khả nghi nói trên gửi xe máy tại khu vực giữ xe của Ga Đà Nẵng rồi đi bộ về hướng quán trà chanh trùng thời điểm xe máy của anh Nguyễn Đức Hảo bị trộm cắp.

Xâu chuỗi tất cả các dữ liệu nói trên, lực lượng làm nhiệm vụ đánh giá, rất có khả năng đây chính là đối tượng thực hiện vụ trộm xe máy tại quán trà chanh. Trung tá Trần Văn Tuấn- Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê hội ý với Trung tá Bùi Thanh Tùng- Trưởng CAP Tân Chính và cử lực lượng TS tập trung khoanh vùng, giám sát các điểm quanh khu vực gửi xe tại Ga Đà Nẵng. Quả nhiên, sau khoảng 20 phút, TS phát hiện có một phụ nữ điều khiển xe máy BKS 43C1-252.02 chở theo đối tượng có nhận dạng giống hình ảnh trích xuất từ camera đến Ga Đà Nẵng lấy xe máy hiệu Air Blade. Tiến hành xác minh nguồn gốc chiếc xe nói trên, TS biết được chủ sở hữu chiếc xe này là của chị Trần Ngọc Bảo Hân (2002, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Ngô Việt Quân

Khi làm việc với người này, TS được chị Hân cho biết, trưa cùng ngày, có người anh họ tên Win ở trọ phía sau nhà có nhờ Hân chở đến Ga Đà Nẵng để lấy xe máy đang gửi tại đó. Từ thông tin này, TS đã nhanh chóng mời Win, tên thật là Ngô Việt Quân (1995, P. Khuê Trung) về cơ quan CA làm việc. Tại thời điểm đó, lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã thu hồi chiếc xe máy BKS 43C1-934.36 đang được cất giấu gần chỗ trọ trong đường luồng phía sau nhà. Ngoài ra, qua xác minh, cơ quan CA còn biết được Ngô Việt Quân đã từng có tiền án về tội “Cướp tài sản” trên địa bàn Q. Sơn Trà, Đà Nẵng.

Ngày 6-2, Thượng tá Phan Duy Thạch- Phó trưởng CAQ Thanh Khê, Thường trực BCĐ phòng, chống tội phạm Q. Thanh Khê và ông Lê Hồng Nam- Chủ tịch UBND P. Tân Chính đã đến khen thưởng thành tích điều tra, khám phá án của tập thể CBCS CAP Tân Chính.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_220009_-da-xe-giua-trua.aspx