Đà Nẵng: Xử phạt 4 nhà sách vì kinh doanh sách in lậu

Ngày 27/10, Sở TT-TT Đà Nẵng cho hay, Chánh Thanh tra Sở vừa ký quyết định xử phạt 4 nhà sách trên địa bàn do có hành vi kinh doanh các ấn phẩm truyện tranh là sách in lậu.

Theo đó, Nhà sách Nhật Linh (cửa hiệu hoạt động tại 117 Hà Huy Tập, quận Thanh Khê) bị phạt 3 triệu đồng do kinh doanh lượng sách in lậu gồm: 91 ấn phẩm truyện Đôrêmon và 23 ấm phẩm truyện Trạng Quỷnh. Nhà sách Nhất Nam (488 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu) kinh doanh 47 ấn phẩm truyện Đôrêmon, được xác định là sách in không phép, bị phạt 1 triệu đồng.

Truyện tranh Doraemon do NXB Kim Đồng chuyển nhượng bản quyền bị in lậu ở nhiều nơi

Mức phạt cao nhất 10 triệu đồng, được Thanh tra Sở TT-TT Đà Nẵng áp dụng cho Nhà sách Trí Việt (hoạt động tại 920 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) và Nhà sách Bảo Ngọc (42 Lý Thái Tông, quận Thanh Khê).

Qua thanh kiểm tra, ngành chức năng xác định Nhà sách Trí Việt đã kinh doanh 118 ấn phẩm Đôrêmon và 135 ấn phẩm truyện Trạng Quỷnh; Nhà sách Bảo Ngọc kinh doanh 179 ấn phẩm truyện Đôrêmon. Tất cả đều là ấn phẩm được in ấn, phát hành không đúng với quy định của Luật Xuất bản hiện hành.

Cùng với xử phạt hành chính, toàn bộ ấn phẩm in lậu nói trên được Thanh tra Sở TT&TT và cơ quan hữu quan, tiến hành bàn giao lại cho Nhà xuất ban (NXB) Kim Đồng và NXB Đồng Nai là 2 NXB giữ bản quyền để thực hiện tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Được biết, truyện Đôrêmon do NXB Kim Đồng giữ bản quyền (tên gốc: Doraemon) được chuyển nhượng lại từ NXB Shogakukan (Nhật Bản) từ những năm 1994; truyện Trạng Quỷnh của họa sĩ Kim Khánh do NXB Đồng Nai giữ tác quyền.

HẢI CHÂU

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/da-nang-xu-phat-4-nha-sach-vi-kinh-doanh-sach-in-lau-post212491.info