Đà Nẵng thông qua chuyển đổi mục đích sử dụng nhiều khu vực rừng sản xuất

Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua chuyển mục đích sử dụng 43,88ha rừng sản xuất tại dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh; 29,73ha rừng sản xuất tại Khu du lịch nghỉ dưỡng Làng Vân.

Quang cảnh Kỳ họp. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Sáng 15/11, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề).

Tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng nghe báo cáo, thảo luận, thông qua 8 dự thảo Nghị quyết do Ủy Ban Nhân dân thành phố trình.

Kỳ họp cũng thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X đối với Giám đốc Sở Ngoại vụ và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố để nghỉ hưu theo chế độ.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam trình bày các tờ trình đề nghị chuyển mục đích sử dụng 43,88ha rừng sản xuất tại dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh; 0,46ha rừng sản xuất tại Khu căn cứ hậu cần kỹ thuật Hòa Bắc; 29,73ha rừng sản xuất tại Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân; 4,95ha rừng sản xuất tại dự án Khu liên hợp Xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2.

Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam cũng trình bày các tờ trình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Trường cao đẳng Nghề Đà Nẵng tại Hòa Quý với tổng vốn hơn 366 tỷ đồng; về việc phê duyệt đầu tư Hộc rác số 7 Khu Liên hiệp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn với tổng vốn hơn 225 tỷ đồng; về việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ công trình Chợ đầu mối Hòa Phước lên hơn 272 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ủy Ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, hiện tại khối lượng rác phát sinh trên địa bàn thành phố khoảng 1.100 tấn/ngày, được xử lý bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh tại bãi rác Khánh Sơn.

Dự báo đến năm 2025, khối lượng rác đạt trên 1.500 tấn/ngày và đến năm 2040 đạt khoảng 3.000 tấn/ngày.

Vì vậy thành phố cần đầu tư, nâng cấp, mở rộng Khu Liên hiệp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn để đủ công suất xử lý rác thải phát sinh trong giai đoạn sau năm 2025; đồng thời có khu vực dự phòng để đảm bảo chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh. Do đó, đầu tư nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2, xây dựng Hộc rác số 7 là rất cần thiết.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết về các vấn đề trên.

Các đại biểu cũng thảo luận, thông qua các dự thảo nghị quyết: quy định chế độ hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt danh hiệu/thành tích cao tại các cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; bố trí nguồn dự toán kinh phí cung cấp sản phẩm, dịch vụ công trên địa bàn thành phố với thời gian 3 hoặc 5 năm.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc Kỳ họp. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Tại Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhận định, Kỳ họp chuyên đề đã tập trung xem xét cho ý kiến và thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng như: Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai các dự án trên địa bàn huyện Hòa Vang, Liên Chiểu; bố trí nguồn dự toán kinh phí cung cấp sản phẩm, dịch vụ công trên địa bàn thành phố; chủ trương đầu tư các dự án nhóm B...

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cũng khẳng định các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tập trung nghiên cứu, trên cơ sở quy định pháp luật và thực tiễn của thành phố để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố gắn chặt với đời sống của người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/da-nang-thong-qua-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-nhieu-khu-vuc-rung-san-xuat-post908073.vnp