Đà Nẵng: Sắp xếp lại cơ sở nhà, đất thuộc Trung tâm dạy nghề bị bỏ hoang

Tháng Tư vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang đã kiểm tra thực tế và đề xuất phương án sắp xếp cơ sở nhà đất tại Trung tâm giáo dục-dạy nghề 05-06 cũ, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Cây dại, cỏ hoang mọc đầy trong khu Trung tâm giáo dục-dạy nghề 05-06 cũ. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Từ năm 2013 đến nay, hàng chục nghìn mét vuông đất của Trung tâm giáo dục-dạy nghề 05-06 cũ tại thôn Phò Nam (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) bị bỏ hoang không sử dụng, gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Hiện nay, xã Hòa Bắc đang phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Do vậy, việc tồn tại khu đất hoang phế lâu năm gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường khu vực.

Dọc tuyến đường ĐT601 từ trung tâm thành phố Đà Nẵng gần tới Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bắc có cơ sở nhà, đất của Trung tâm giáo dục-dạy nghề 05-06 cũ, rộng hàng nghìn mét vuông với nhiều khu nhà.

Đã lâu không được sử dụng nên cơ sở vật chất tại đây trở nên hoang phế, các dãy nhà ngã đổ, bật mái, không có cửa, lối đi ngập tràn cây leo, cỏ dại…

Do bị bỏ hoang lâu năm, một số hộ dân xung quanh tận dụng trồng cây ăn quả, chăn nuôi bò trong khu đất.

Thường xuyên đi qua khu vực này, chị Trần Thị Ánh (thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc) cho biết đây là một cơ sở có diện tích khá rộng, vị trí đẹp và thuận lợi về giao thông, phía trước giáp đường ĐT 601 và phía sau giáp sông Cu Đê. Thành phố cần quan tâm xem xét quy hoạch, đầu tư và xây dựng công trình phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang Phan Duy Anh, tháng Tư vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện đã kiểm tra thực tế và đề xuất phương án sắp xếp cơ sở nhà đất tại Trung tâm giáo dục-dạy nghề 05-06 cũ, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Các công trình kiến trúc tại cơ sở cũ này đã bị xuống cấp, hư hỏng do bỏ hoang hơn chục năm. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Cơ sở này có diện tích 37.667m2, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên đất có 7 khối nhà từng là các khu nhà ở, khu chức năng nhưng hiện nay tất cả các khối nhà bị xuống cấp, hư hỏng, mái tôn hoen gỉ, không còn cửa đi, cửa sổ nên không còn giá trị tài sản. Cơ sở này còn có một trạm xử lý nước thải, ước tính giá trị còn lại khoảng 111 triệu đồng.

Nguyên nhân việc bỏ hoang lâu năm là do tài sản này được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng bàn giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang từ năm 2015. Tuy nhiên, đến nay, thủ tục bàn giao chưa hoàn thiện, chưa trình Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định bàn giao, điều chuyển tài sản nên Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang không cập nhật, theo dõi giá trị tài sản từ khi bàn giao.

Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang đề xuất phương án xử lý, sắp xếp tài sản là đưa địa điểm trên vào quy hoạch sử dụng đất thương mại dịch vụ, cập nhật vào quy hoạch chung đô thị Hòa Vang.

Do tài sản đã khấu hao hết giá trị nên huyện đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho chủ trương thanh lý tài sản là nhà, vật kiến trúc trên đất để tạo cảnh quan môi trường và quỹ đất sạch, tạo thuận lợi cho địa phương trong công tác quản lý tài sản (đối với Trạm xử lý nước thải, tuy chưa khấu hao hết giá trị nhưng do cơ sở nhà đất không còn sử dụng nên các công trình phụ trợ cũng không còn giá trị sử dụng).

Khu vực rộng lớn bị bỏ hoang gây mất mỹ quan, lãng phí nguồn lực đất đai. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Khi hoàn thành việc thanh lý tài sản, tạo quỹ đất sạch, Ủy ban Nhân dân huyện đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố giao quỹ đất trên về Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố để quản lý, khai thác phù hợp mục đích sử dụng đất, quy hoạch chung đô thị huyện Hòa Vang.

Ngày 6/5, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có văn bản số 2348/UBND-STC, thống nhất chủ trương giao Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai các thủ tục thanh lý tài sản tại cơ sở nhà, đất thuộc trung tâm trên theo quy định.

Sau khi hoàn thành thủ tục thanh lý tài sản trên đất, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang tổng hợp, đề xuất phương án sắp xếp lại, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố thu hồi khu đất, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, đề xuất theo quy định của Luật Đất đai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/da-nang-sap-xep-lai-co-so-nha-dat-thuoc-trung-tam-day-nghe-bi-bo-hoang-post945644.vnp