Đà Nẵng lên phương án di dời gần 49.000 ngôi mộ xen kẽ trong các khu dân cư

Ngày 21-3, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm hiện tại, ngoài hai quận Hải Châu, Thanh Khê đã hoàn thành việc thực hiện di dời các ngôi mộ xen kẽ trong khu dân cư (KDC) đến các nơi tập trung được quy hoạch, các địa phương còn lại vẫn đang rất khó khăn trong việc tìm phương án, kinh phí để giải quyết câu chuyện này.

Hàng trăm ngôi mộ xen lẫn trong KDC tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

Theo ông Lê Văn Tuấn – Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, tổng hợp báo cáo từ các địa phương, hiện toàn thành phố có hơn 48.8000 ngôi mộ xen lẫn trong các KDC (Cẩm Lệ: 2.499; Liên Chiểu: 5.768; Sơn Trà: 2.390; Ngũ Hành Sơn: 15.746 và huyện Hòa Vang: 12.915 ngôi). Trong số này có khoảng 37.000 ngôi mộ nằm trong các vùng dự án, số còn lại nằm trong KDC không thuộc dự án. Từ năm 2010, thành phố có chủ trương di dời tất cả mồ mả trong KDC về khu tập trung ở các khu quy hoạch nghĩa trang. Qua khảo sát và căn cứ tình hình thực tế, Sở Xây dựng đề nghị đối với các ngôi mộ nằm trong các dự án thì tiến hành di dời mồ mả theo tiến độ của từng dự án cụ thể. Riêng số mộ xen kẽ KDC không thuộc các dự án, thành phố giao cho UBND các quận, huyện xây dựng đề án cụ thể, trong đó xác định lộ trình, kinh phí cũng như địa điểm để di dời trong thời gian tới.

Tại buổi họp báo quý I-2024 tổ chức ngày 20-3, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, đây là mối quan tâm của nhân dân, cũng là nhiệm vụ quan trọng của chính quyền các địa phương và ngành chức năng. Thành phố cũng đã có phương án cụ thể và giao các quận huyện quyết liệt thực hiện. “Đất dành cho nghĩa trang của thành phố đảm bảo đủ để thực hiện việc di dời mồ mả. Kế hoạch thực hiện đã được giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các quận, huyện lên phương án, lộ trình cụ thể”- ông Lê Quang Nam cho hay.

Đông A

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/da-nang-len-phuong-an-di-doi-gan-49000-ngoi-mo-xen-ke-trong-cac-khu-dan-cu-post292505.html