Đà Nẵng đề xuất xây đập để cải thiện nguồn nước sinh hoạt

Trước nguy cơ xâm nhập mặn, thất thoát nước từ thượng lưu, đe dọa nguồn nước sinh hoạt tại Đà Nẵng, phương án xây đập, điều tiết nước để cung cấp cho địa phương này đang được tính đến.

Đây là đập phòng mặn An Trạch tại Đà Nẵng. Nước ngọt từ các hồ chứa thủy điện xả về đây để bơm xuống nhà máy của thành phố. Tuy nhiên, lượng nước ngọt nhiều thời điểm bị thiếu hụt, do nước đã bị thất thoát qua sông Thu Bồn tỉnh Quảng Nam ra biển.

Thực tế, các hồ chứa thủy điện xả nước về hạ du gấp nhiều lần lượng nước sinh hoạt của Đà Nẵng. Tuy nhiên, do lượng nước bị thất thoát và dòng chảy phân tán, không tập trung về khu vực trữ nước ngọt nên bài toán thiếu nước cứ tái diễn.

Đi kiểm tra tại đập An Trạch, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cũng đã được báo cáo về xung đột nguồn nước và đề xuất xây đập ngăn sông. Việc sớm có giải pháp để đảm bảo nước sinh hoạt ngày càng cấp bách, bởi tình hình xâm nhập mặn và thiếu nước tại đây còn phức tạp hơn trong thời gian tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Hùng - Lê Quang

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/da-nang-de-xuat-xay-dap-de-cai-thien-nguon-nuoc-sinh-hoat-215582.htm