Đà Nẵng cấp phép dự án nhà máy linh kiện hàng không thứ hai

Công ty KP Aero Industries (Hàn Quốc) sẽ xây dựng Nhà máy linh kiện hàng không với tổng vốn đầu tư là 20 triệu đô la Mỹ tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Theo thông tin cung cấp cho báo chí, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DHPIZA) vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty KP Aero Industries để xây dựng dự án Nhà máy linh kiện hàng không KP VINA. Được biết, đây là đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực linh kiện hàng không và là đối tác của các công ty sản xuất máy bay lớn như Boeing, Airbus, Korean Air…

Một góc Khu Công nghệ cao Đà Nẵng – nơi dự kiến sẽ thu hút nhiều hơn các dự án hàng không vũ trụ, vi mạch, bán dẫn…Ảnh: Nhân Tâm

Mục tiêu của dự án tại Đà Nẵng là sản xuất, gia công và lắp ráp các bộ phận của máy bay, bao gồm cửa động cơ phụ (APU Door), đầu MIC (MIC tip), hộp cánh, cánh lượn, dàn hỗ trợ cánh tả của các dòng máy bay Boeing 787, Boeing 737 Max.

Tính đến nay, đây là nhà máy thứ 2 trong lĩnh vực hàng không vũ trụ đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng sau dự án của Công ty TNHH UAC Việt Nam (Mỹ).

Theo DHPIZA, việc thành công thu hút 2 dự án FDI trong lĩnh vực hàng không vũ trụ từ Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã cho thấy kết quả bước đầu trong việc kêu gọi đầu tư vào các dự án công nghệ cao vào Đà Nẵng. Qua việc này, thành phố kỳ vọng sẽ thu hút được các doanh nghiệp hàng không trên thế giới quan tâm đến nghiên cứu, khảo sát môi trường đầu tư và triển khai dự án tại Khu Công nghệ cao.

Trong khi đó, đại diện lãnh đạo của KP Aero Industries cho biết, sau khi ký kết hợp đồng thuê đất doanh nghiệp triển khai các thủ tục xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Doanh nghiệp dự kiến sẽ khởi công xây dựng công trình vào đầu tháng 2-2024 và cố gắng vận hành nhà máy vào cuối năm nay.

Năm 2023, DHPIZA đã cấp giấy phép cho 19 dự án với tổng vốn đầu tư 258,6 triệu đô la (6.301 tỉ đồng). Lũy kế đến nay, các khu công nghiệp và công nghệ cao cũng như khu công nghệ thông tin tập trung tại Đà Nẵng đã thu hút 526 dự án với tổng vốn đầu tư 3.413 triệu đô la (tương đương 83.152 tỉ đồng).

Sáng ngày 26-01, thành phố Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng.

Trung tâm có 3 chức năng chính là đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ thu hút đầu tư trong lĩnh vực thiết kế vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra trung tâm còn có vai trò liên kết, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ươm tạo các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực thiết kế vi mạch, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Nhân Tâm

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/da-nang-cap-phep-du-an-nha-may-linh-kien-hang-khong-thu-hai/