Đa mô thức trong điều trị ung thư: Từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng lâm sàng

Ngày 14 và 15/3, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị khoa học quốc tế với chủ đề: 'Đa mô thức trong điều trị ung thư: Từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng lâm sàng'

Tại chương trình tiền Hội nghị, 30 công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu trong trong 5 năm gần đây của Bệnh viện đã được trình bày.

Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Minh Khôi, Trưởng phòng Khoa học và Đào tạo Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nghiên cứu khoa học là nền tảng vững chắc giúp bệnh viện duy trì, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chất lượng đào tạo.

Tại chương trình tiền hội nghị, hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập bệnh viện, 30 công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu trong trong 5 năm gần đây của Bệnh viện đã được trình bày.

Đây là những công trình khoa học tiêu biểu đã được công bố trên các tạp chí uy tín của quốc tế. Các công trình nghiên cứu đã đóng góp thiết thực cho công tác chẩn đoán, điều trị cho người bệnh nói chung và người bệnh ung thư nói riêng.

Đây cũng là dịp để các nhà khoa học, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên y tế cùng cập nhật các tiến bộ trong y khoa từ các nhà khoa học quốc tế (Hàn Quốc, Singapore, Australia, Đài Loan (Trung Quốc)), các chuyên gia đầu ngành ở các bệnh viện, đại học và viện nghiên cứu lớn ở cả ba miền đất nước. Hội nghị thu hút gần 1.500 đại biểu tham dự.

Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc, Trưởng Ban tổ chức hội nghị, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc.

Với chủ đề “Đa mô thức trong điều trị ung thư: Từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng lâm sàng”, hội nghị lần này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cập nhật những nghiên cứu đột phá trong nghiên cứu cơ bản của khoa học y sinh và những ứng dụng lâm sàng, đặc biệt là vai trò của phối hợp đa mô thức trong điều trị nhắm đích nhằm đạt hiệu quả cao nhất, toàn diện nhất và giảm thiểu được những tác động không mong muốn.

Hội nghị gồm 14 phiên chuyên đề với 96 báo cáo khoa học đa dạng, bao phủ nhiều chuyên khoa khác nhau (phiên toàn thể, ung thư tiêu hóa trên, đại trực tràng, phổi, trung thất, gan mật tụy, vú, răng hàm mặt, tai mũi họng, điều dưỡng, giải phẫu bệnh, tiết niệu, thần kinh, cơ xương).

Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc, Trưởng Ban tổ chức hội nghị, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Phối hợp đa mô thức trong điều trị ung thư đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng phác đồ điều trị tối ưu cho người bệnh.

Hội nghị này là dịp để đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế nắm bắt các kiến thức mới, các phác đồ điều trị tiên tiến trên thế giới để ứng dụng vào chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh đồng thời giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp tại các cơ sở y tế khác.

Hội nghị thu hút gần 1.500 đại biểu tham dự.

Thông qua các chuyên đề của hội nghị lần này, những kiến thức, kinh nghiệm từ các chuyên gia đã được lan tỏa, giúp đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế bắt kịp xu hướng mới trong điều trị ung thư, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị tối ưu, toàn diện cho người bệnh.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/da-mo-thuc-trong-dieu-tri-ung-thu-tu-nghien-cuu-co-ban-den-ung-dung-lam-sang-post800197.html