Đã có 37 triệu người nhiễm COVID-19, hơn 1 triệu người tử vong

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Levallois-Perret, phía Bắc Paris, Pháp ngày 9/4/2020 - Ảnh: AFP/TTXVN

Theo worldometers.info, tính đến 8 giờ ngày 10/10 (giờ Việt Nam), tổng số bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên thế giới hiện là 37,09 triệu người, trong đó 1,072 triệu người đã tử vong.

Trong 24 giờ qua, trên toàn cầu ghi nhận thêm hơn 352.000 trường hợp nhiễm mới và số ca tử vong là 5.736 ca.

Ở cấp độ châu lục, châu Âu tiếp tục là điểm nóng dịch bệnh khi có thêm 110.051 bệnh nhân nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 lên 5,83 triệu người, trong đó hơn 229.000 người đã tử vong.

Pháp là nước có số trường hợp nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh cao nhất trong 24 giờ qua - hơn 20.000 ca, tiếp đến là Anh (13.864 ca), Nga (12.126 ca).

Tuy nhiên, Nga vẫn là nước có số bệnh nhân COVID-19 cao nhất tại châu Âu - 1,27 triệu bệnh nhân, sau đó là Tây Ban Nha - 890.000 bệnh nhân.

Châu Âu tiếp tục là điểm nóng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của thế giới khi số ca nhiễm mới tại nhiêu nước không ngừng tăng, đặc biệt Tây Ban Nha đã phải ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp tại vùng thủ đô Madrid, trong khi Thụy Sĩ bổ sung thêm nhiều địa phương của Đức, Áo và Ý phải vào danh sách nguy cơ cao.

Bất chấp sự phản đối của chính quyền địa phương, ngày 9/10, Chính phủ Tây Ban Nha đã tuyên bố lệnh tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Madrid và vùng phụ cận, thực hiện lệnh phong tỏa từng phần để kiềm chế dịch bệnh lây lan.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp nội các khẩn cấp, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Salvador Illa cho biết lệnh tình trạng khẩn cấp có hiệu lực trong vòng 15 ngày tới.

Ông nhấn mạnh bảo đảm sức khỏe cho người dân vùng thủ đô là nhiệm vụ then chốt khi chỉ trong tuần trước đã có 66 bệnh nhân COVID-19 tử vong và hiện còn khoảng 500 người đang phải "giành giật sự sống với tử thần”.

Trong khi đó, cùng ngày, giới chức y tế Thụy Sĩ đã bổ sung một số tỉnh và thành phố của Đức, Áo và Ý vào danh sách các địa phương có nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19. Theo đó, những người đến từ các khu vực này khi nhập cảnh Thụy Sĩ phải cách ly bắt buộc trong 10 ngày.

Cụ thể, danh sách của Thụy Sĩ được nối dài với các thành phố Berlin và Hamburg của Đức, các tỉnh Burgenland và Salzburg của Áo và các vùng Campania, Sardinia và Veneto của Ý.

Quy định cách ly bắt buộc đối với những người đến từ các khu vực này có hiệu lực từ ngày 12/10 tới. Trước đó, danh sách này có Canada, Gruzia, Iran, Jordan, Nga, Slovakia và Tunisia.

Quyết định trên của Thụy Sĩ được đưa ra cùng ngày sau khi nước này ghi nhận thêm 1.487 ca mắc COVID-19, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến nay, Thụy Sĩ có hơn 60.300 ca mắc COVID-19 và 2.000 ca tử vong.

Tình hình dịch COVID-19 cũng đang nóng lên ở vùng England của Anh khi số liệu của Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 9/10 cho thấy số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày ở vùng này đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng một tuần. Giới chức y tế Anh lo ngại số ca mắc COVID-19 một lần nữa tăng theo cấp số nhân.

Theo ước tính của ONS, trong tuần từ ngày 24/9-1/10, số ca mắc mới COVID-19 ở vùng England là khoảng 17.200 ca/ngày, so với mức 8.400 ca/ngày của trước đó một tuần. Riêng trong ngày 1/10, con số này lên tới 21.300 ca.

Sau châu Âu, châu Á là châu lục có số ca nhiễm mới trong một ngày qua cao thứ hai thế giới - với 106.500 ca. Số bệnh nhân COVID-19 tại Ấn Độ chuẩn bị vượt qua ngưỡng 7 triệu người khi nước này ghi nhận thêm hơn 73.000 ca nhiễm mới.

Tiếp đến là các nước Iran (4.100 ca nhiễm mới), Indonesia và Philippines cũng xác nhận thêm lần lượt 4.094 và 2.996 trường hợp mới mắc COVID-19.

Bắc Mỹ cũng ghi nhận thêm 72.000 bệnh nhân nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua. Đứng đầu là Mỹ với 60.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân tại nước này lên 7,8 triệu người, trong đó 218.000 người đã tử vong. Nam Mỹ cũng có thêm 54.000 bệnh nhân nhiễm mới virus SARS-CoV-2 với Brazil đứng đầu - thêm 27.000 ca nhiễm mới và tổng số bệnh nhân hiện là hơn 5 triệu người.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc hợp tác nghiên cứu và phát triển vắcxin đang được các nước đẩy mạnh hơn bao giờ hết.

Ngày 9/10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết có 171 quốc gia và nền kinh tế tham gia sáng kiến COVAX về tiếp cận vắcxin phòng COVID-19 trên phạm vi toàn cầu sau khi Trung Quốc cùng với Hàn Quốc và quốc đảo Nauru ở Thái Bình Dương tuyên bố tham gia.

Sáng kiến COVAX nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công bằng và bình đẳng đối với vắcxin COVID-19 khi nó được phát triển. Hiện Mỹ và Nga chưa tham gia sáng kiến. Cố vấn cấp cao của WHO, ông Bruce Aylward cho biết “càng nhiều quốc gia tham gia vào sáng kiến COVAX, càng có nhiều cơ hội để triển khai vắcxin càng nhanh càng tốt, càng công bằng càng tốt, để giảm nguy cơ các bệnh nhân COVID nặng trên toàn cầu”.

Trong khi đó, Mỹ dự kiến cung cấp miễn phí cho người dân hơn 1 triệu liều điều trị kháng thể đối với bệnh COVID-19, tương tự loại Tổng thống Donald Trump đã được điều trị những ngày vừa qua.

Ngày 9/10, Tổng thống Trump cho biết giới chức đang đàm phán để thuốc điều trị kháng thể COVID-19 do hai hãng dược Regeneron Pharmaceuticals và Eli Lilly & Co có thể được cấp phép nhanh chóng và sớm được phân phối tới các bệnh viện sau khi chính ông đã được điều trị hiệu quả bằng thuốc này.

Liên quan tới tình hình sức khỏe, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News vào tối 9/10 (giờ địa phương), Tổng thống Trump tuyên bố ông đã ngừng dùng thuốc chống virus SARS-CoV-2 để điều trị bệnh COVID-19 từ 8 giờ trước.

Cùng ngày 9/10, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố báo cáo về tình hình triển vọng kinh tế vĩ mô của Mỹ Latin, trong đó tiếp tục thay đổi mức dự báo suy giảm của khu vực này trong năm 2020 lên 7,9% so với mức 7,2% được đưa ra hồi tháng 6 vừa qua.

Theo báo cáo của WB, Mỹ Latin hiện đang là khu vực chịu tác động mạnh nhất từ đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, kể cả trong lĩnh vực y tế khi chiếm tới hơn 33% trường hợp tử vong trên toàn cầu vì bệnh dịch này, cũng như trong lĩnh vực kinh tế do sự suy giảm về nhu cầu tiêu thụ bên ngoài, sự sụp đổ của ngành du lịch, cũng như ảnh hưởng từ biện pháp cách ly xã hội bắt buộc kéo dài nhiều tháng mà hầu hết các nước áp dụng.

Trong khi đó, hơn 2,7 triệu người di cư muốn về nước vẫn đang bị mắc kẹt ở nước ngoài do các biện pháp phong tỏa và đóng cửa biên giới được các nước trên thế giới áp đặt nhằm khống chế đà lây lan của dịch COVID-19.

Trong báo cáo được công bố ngày 9/10, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) của Liên Hợp Quốc cảnh báo việc các nước đóng cửa biên giới và cấm đi lại đã khiến một lượng lớn người di cư bị mắc kẹt. IOM đã thống kê được con số 2,75 triệu người dựa trên các nguồn thống kê chính thức về các trường hợp người di cư bị mắc kẹt tại nước ngoài cần được hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nơi ở và hồi hương, tính tới ngày 13/7.

Những người này gồm người lao động thời vụ, người tạm trú, du học sinh, người ra nước ngoài để chữa bệnh và các thuyền viên. Theo IOM, Trung Đông và Bắc Phi là hai khu vực ghi nhận nhiều người di cư mắc kẹt nhất, với 1,275 triệu người, tiếp đến là châu Á với 977.000 người (riêng tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất là 648.000 người).

Có khoảng 203.000 người di cư mắc kẹt tại Khu vực Kinh tế châu Âu và Thụy Sĩ, và 111.000 người tại Bắc và Trung Mỹ cùng vùng Caribe.

Ngoài ra, có khoảng 400.000 thuyền viên đang bị mắc kẹt trên biển, một số người thậm chí phải lưu lại trên những con tàu lên tới 17 tháng, lâu hơn 6 tháng so với mức tối đa cho phép.

IOM cho biết đã tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ gần 115.000 người di cư mắc kẹt có thể trở về nhà an toàn và tự nguyện.

Trong tuyên bố của mình, Giám đốc IOM Antonio Vitorino đã kêu gọi các quốc gia hành động nhiều hơn nữa để hỗ trợ gần 2,75 triệu người vẫn đang bị mắc kẹt. Theo ông, phạm vi và việc thực thi các biện pháp hạn chế đi lại, bao gồm các việc đóng cửa và phong tỏa toàn quốc liên quan tới COVID-19, đòi hỏi các nước phải liên lạc chặt chẽ với các nước láng giềng cũng như quê hương của những người di cư để có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu của họ.

Ông nhấn mạnh: "Người di cư có thể trở về nhà một cách an toàn và đường hoàng bất chấp những hạn chế do COVID-19 gây ra".

H.T (tổng hợp từ TTXVN, Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/92/246518/da-co-37-trieu-nguoi-nhiem-covid-19-hon-1-trieu-nguoi-tu-vong.html