Đã bắt được nghi phạm gây thảm án ở Quảng Ninh

Nghi phạm gây thảm án ở Quảng Ninh bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Cơ quan công an đang di lý đối tượng về Quảng Ninh.

Tối 26/9, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Công an Hải Phòng bắt giữ nghi phạm Doãn Trung Dũng (SN 1971, trú tại TP. Uông Bí, Quảng Ninh) - nghi phạm chính sát hại 4 bà cháu sát hại 4 bà cháu ở TP.Uông Bí, Quảng Ninh.

Công an khám nghiệm hiện trường

Tướng Tiến cho biết, cơ quan điều tra Bộ Công an cùng lực lượng phối hợp đã bắt được nghi phạm khi hắn ta đang lẩn trốn ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Lực lượng công an đang di lý đối tượng về Quảng Ninh ngay trong đêm nay.

Như vậy, kể từ khi phát hiện ra sự việc, đến nay sau hơn 2 ngày, cơ quan điều tra đã nhanh chóng phá án, tìm ra nghi can gây thảm án đau lòng ở TP. Uông Bí.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 7h ngày 24/9, chị Vũ Thị Thanh (khu Hợp Thành, phường Phương Nam) đi làm ca đêm tại một cây xăng về nhà thì phát hiện 4 người thân đã tử vong.

Nạn nhân là mẹ đẻ của chị Thanh - bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955), 2 con ruột là cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007), cháu Phạm Thu Hà (SN 2008) và cháu ruột con của chị gái chị Thanh là bé Vũ Khánh Huyền (SN 2013).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an vào cuộc phối hợp với lực lượng chức năng truy xét vụ án. Chiều cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người, Cướp tài sản. Cơ quan công an cũng nhanh chóng xác định nghi phạm đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với kẻ gây thảm án ở Quảng Ninh./.

Việt Đức/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/da-bat-duoc-nghi-pham-gay-tham-an-o-quang-ninh-554364.vov