Czech cấp gần 300.000 thị thực cho người Ukraine, hài lòng với tư cách thành viên NATO

Có tới 78% người dân ủng hộ Czech là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cao nhất kể từ năm 1994, so với 68% vào tháng 9/2020.

Nhiều người Ukraine đã tới Séc sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. (Nguồn: Expats.cz)

Tính đến ngày 19/4, Bộ Nội vụ Czech đã cấp 295.616 thị thực đặc biệt cho người Ukraine.

Bộ trưởng Nội vụ Vít Rakušan cho biết, có khoảng 300.000 người Ukraine đã đến Czech, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Số lượng người đến từ Ukraine đã giảm trong những tuần gần đây, nhưng có thể tăng lên nửa triệu người nếu chiến sự tiếp tục leo thang.

Những người Ukraine này sẽ được cấp thị thực tạm thời, cho phép ở lại Czech tối đa một năm, đồng thời được tiếp cận với bảo hiểm y tế, dịch vụ công cộng, giáo dục, lao động và được hỗ trợ thêm về chỗ ở.

Theo Frontex, Cơ quan biên phòng và tuần duyên Liên minh châu Âu (EU), khoảng 29.000 người đã trở về Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến sự vào tháng 2/2022. Trước đó, có hơn 200.000 người Ukraine sinh sống ở Czech.

Số liệu mới nhất từ Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho thấy, hơn 4,86 triệu người đã rời khỏi Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại nước láng giềng hôm 24/2, hầu hết tới Ba Lan và Czech.

Trong một tin liên quan, hãng thông tấn Czech (ČTK) dẫn kết quả thăm dò của Viện nghiên cứu thực nghiệm xã hội (STEM) thực hiện từ ngày 24/3-6/4, với 1.171 người trên 18 tuổi tham gia, cho thấy xung đột Nga-Ukraine đã gây ra cảm giác bị đe dọa chưa từng có đối với xã hội Czech.

Có tới 78% người dân ủng hộ Czech là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cao nhất kể từ khi nước này gia nhập liên minh vào năm 1994, so với 68% vào tháng 9/2020.

Chỉ có 9% công chúng tin rằng không có nguy cơ quân sự trong khu vực, đây là tỷ lệ thấp nhất kể từ năm 1994, giảm tới 22% so với tháng 8/2021.

Ngược lại, 34% đánh giá tình hình an ninh tồi tệ đến mức bùng nổ xung đột quân sự trong khu vực chỉ là vấn đề thời gian, 58% đánh giá tình hình về cơ bản là tốt, nhưng có nguy cơ xảy ra đối đầu quân sự.

Tương tự, tỷ lệ ủng hộ Czech ở lại Liên minh châu Âu (EU) đã tăng từ 46% lên 54%. Việc xây dựng một lực lượng phòng vệ chung của EU nhận được sự ủng hộ cao với 85%, 84% ủng hộ việc mua dầu và khí đốt chung, 71% người dân Czech ủng hộ việc EU mua chung vũ khí và thiết bị quân sự.

Nhiều người đánh giá tích cực về sự sẵn sàng của Czech cho vị trí Chủ tịch EU trong nửa cuối năm nay, tăng từ 32% trong tháng 1 lên 41% hiện tại.

(theo CTK)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/czech-cap-gan-300000-thi-thuc-cho-nguoi-ukraine-hai-long-voi-tu-cach-thanh-vien-nato-180863.html