Cựu TNXP làm kinh tế giỏi - vì nghĩa tình đồng đội

Hơn 44 năm gắn bó với mảnh đất cao nguyên, ông Chu Quang Tạo, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP thị trấn Nông trường Mộc Châu luôn ghi nhớ và làm theo 4 câu thơ Bác Hồ căn dặn thanh niên: 'Không có việc gì khó; chỉ sợ lòng không bền; đào núi và lấp biển; quyết chí ắt làm nên', để quyết tâm vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, tích cực làm công tác từ thiện, nhân đạo, cùng đồng đội làm giàu trên thảo nguyên xanh.

Ông Tạo (người ngoài cùng bên phải) chia sẻ kỹ thuật chăm sóc vườn cây ăn quả với các thành viên trong HTX.

Dành cả thanh xuân cho nông trường

Bên ấm chè xanh đậm vị, ngắm trang trại ngút ngàn cây ăn trái đang vào mùa thu hoạch của HTX bản Ôn - thành quả gần chục năm nay từ mồ hôi, công sức của bản thân và các cựu TNXP, ông Tạo mở đầu câu chuyện: Năm 1978, tôi nhập ngũ tại Đội TNXP Sơn La - Hà Nội để phát triển kinh tế các xã đặc biệt khó khăn, xây dựng các công trình quốc phòng các huyện của tỉnh Sơn La và tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Hơn 3 năm tại ngũ, đơn vị tôi có gần 200 đội viên thuộc các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Mỹ Đức, tình Hà Tây (nay là Hà Nội) do Trung đoàn 280 bộ đội chủ lực đóng tại Nông trường Mộc Châu trực tiếp quản lý và giao nhiệm vụ. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, những năm đầu lên vùng cao Tây Bắc vô cùng khó khăn, nhưng tôi và các đồng đội luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giúp nhân dân sản xuất, ổn định đời sống xã hội, xây dựng và củng cố các công trình quốc phòng vững chắc, ổn định chính trị vùng biên, sẵn sàng chiến đấu.

Năm 1981, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông Tạo và nhiều đồng đội trong đơn vị quyết định ở lại cao nguyên Mộc Châu và được chuyển sang các tổ, đội của Nông trường Mộc Châu chuyên sản xuất, tiêu thụ, chế biến các sản phẩm chè, sữa. Khi đó mọi người đều còn trẻ, mới xây dựng gia đình, lại trong những năm tháng của thời kỳ bao cấp nên cuộc sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Nhưng với hoài bão của tuổi trẻ, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám đốc Nông trường với chủ trương khai hoang, phục hóa để mở rộng diện tích. Ông Tạo khi đó là Bí thư đoàn của Nông trường Sao Đỏ đã tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân thi đua lao động sản xuất, học tập kinh nghiệm của các đơn vị bạn; đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường.

Khi được nghỉ hưu, ông Tạo tích cực thâm canh đồi chè, thực hiện mô hình kinh tế VAC. Năm 2012, nhận thấy điều kiện đất đai và khí hậu ở bản Ôn phù hợp với trồng cây ăn quả, gia đình ông bắt đầu thực hiện mô hình trang trại trồng mận và cam đường canh. Tiền lãi từ bán hoa quả, ông đầu tư mở rộng diện tích sản xuất, lắp đặt các thiết bị kỹ thuật tưới tiết kiệm nước, như: Tưới phun sương, tưới nhỏ giọt kết hợp phân bón. Đến năm 2018, riêng diện tích trồng cây ăn quả của gia đình ông Tạo đã có 2 ha chuyên trồng mận và cam đường canh, trừ các chi phí sản xuất, mỗi năm gia đình thu hơn 1 tỷ đồng từ tiền bán quả.

Giám đốc năng động, đồng đội nghĩa tình

Khi thấy các gia đình Cựu TNXP ở địa phương còn nhiều khó khăn, vất vả do chưa biết áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, rồi hàng trăm ha đất trồng các loại cây nông nghiệp kém hiệu quả bị bỏ phí, ông Tạo ấp ủ suy nghĩ phải tìm cách giúp đồng đội vươn lên làm giàu. Đầu tiên, ông vận động các hộ chuyển đổi diện tích trồng cây nông nghiệp hiệu quả thấp sang trồng cây ăn quả. Năm 2019, ông đứng ra thành lập HTX cây ăn quả bản Ôn do ông làm giám đốc, cùng sự tham gia của 18 gia đình cựu TNXP ở bản, trồng 20 ha mận hậu và 16 ha cam đường canh. Các thành viên cam kết thực hiện theo quy trình VietGAP, chỉ sử dụng những loại thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục được khuyến cáo, tích cực sử dụng phân bón hữu cơ sinh học, hữu cơ vi sinh, hạn chế sử dụng phân vô cơ.

Một góc trang trại của gia đình ông Tạo

Đưa chúng tôi đi tham quan trang trại của các hộ thành viên trong HTX, điều khá thú vị là nhà ở của các thành viên HTX đều nằm trong những vườn cây ăn quả, có các tuyến đường bê tông ra các khu vườn rất thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển nông sản. Mô hình trồng cây ăn quả của HTX đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2021, tổng doanh thu của HTX cây ăn quả bản Ôn đạt trên 35 tỷ đồng, trừ các chi phí, HTX thu về 14,5 tỷ đồng, bình quân mỗi thành viên HTX đạt 700 triệu đồng/hộ. Ông Trần Văn Tiến, thành viên HTX cây ăn quả bản Ôn, chia sẻ: Là giám đốc HTX, ngoài việc quan tâm, hướng dẫn chúng tôi phát triển mô hình trồng cây ăn quả, bác Tạo còn luôn chủ động lên kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, liên kết doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm ổn định cho các thành viên HTX nên chúng tôi rất yên tâm.

Bên cạnh việc tích cực phát triển kinh tế, với vai trò Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP thị trấn Nông trường, ông Tạo còn tích cực xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tích cực vận động các hội viên tham gia Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, “Uống nước nhớ nguồn” để giúp đỡ các gia đình Cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Riêng bản thân gia đình ông mỗi năm ủng hộ các quỹ do các tổ chức hội phát động từ 25-30 triệu đồng.

Ông Hà Quang Toàn, Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Mộc Châu, cho biết: Trong phong trào Cựu TNXP làm kinh tế giỏi, vì nghĩa tình đồng đội, đồng chí Chu Quang Tạo là 1 trong 7 gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu của huyện Mộc Châu; đồng chí luôn năng động, mạnh dạn, dám đối mặt với khó khăn, thử thách để mang lại thành công, hiệu quả trong phát triển kinh tế gia đình với thu nhập mỗi năm hàng tỷ đồng. HTX hoa quả bản Ôn được Trung ương Hội Cựu TNXP tặng Bằng khen hoạt động sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2021; được UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021.

Trò chuyện với ông Chu Quang Tạo, chúng tôi vẫn cảm nhận khí thế hực hực của người TNXP năm xưa, luôn trăn trở tìm hướng đi trong phát triển kinh tế, vì nghĩa tình đồng đội. Không hài lòng với những kết quả đạt được, ông đang tiếp tục vận động các thành viên trong HTX ứng dụng các công nghệ tiên tiến của cuộc cách mạng 4.0 vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó đáng chú ý là ý tưởng áp dụng công nghệ tưới phun trên các vườn cây ăn quả; thực hiện liên kết để làm các đại lý cấp I về phân bón, đảm bảo chủ động phục vụ phân bón cho diện tích cây trồng của HTX và giảm chi phí sản xuất; tiếp tục huy động các nguồn vốn để xây dựng các nguồn quỹ hỗ trợ các gia đình hội viên Cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn không lãi suất để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

Phong Lưu

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/cuu-tnxp-lam-kinh-te-gioi--vi-nghia-tinh-dong-doi-52401