Cựu Thanh niên xung phong tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2023), phóng viên Báo Ninh Bình có cuộc trò chuyện với ông Ngô Trọng Cảnh, Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh để hiểu thêm về lịch sử, truyền thống của TNXP, những hoạt động cũng như vai trò của Hội Cựu TNXP trong thời kỳ mới.

Lãnh đạo Hội Cựu TNXP tỉnh tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu trong chương trình giao lưu chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Thái Học

Phóng viên: Xin ông cho biết đôi nét về lịch sử và những dấu son đáng tự hào mà lực lượng TNXP Việt Nam nói chung và TNXP Ninh Bình nói riêng đã đạt được?

Ông Ngô Trọng Cảnh: TNXP Việt Nam được thành lập vào ngày 15/7/1950, tiền thân là Đội TNXP công tác Trung ương. Với tổng số 225 cán bộ, hội viên, họ là những thanh niên trẻ, khỏe, là con em bần cố nông và trí thức lao động, có phẩm chất tốt, có tinh thần hăng hái được Đảng đoàn Thanh vận Trung ương và Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam huy động.

Trong suốt những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng TNXP ở tiền tuyến cũng như hậu phương đã vượt muôn vàn khó khăn, thử thách. Họ mang trong mình khí phách hiên ngang xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước và tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". TNXP đã góp phần làm nên những chiến công hiển hách.

Lực lượng TNXP tỉnh Ninh Bình được thành lập vào năm 1952. Đoàn Thanh niên cứu quốc tỉnh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyển 425 thanh niên để thành lập 4 đơn vị TNXP. Nhiệm vụ chủ yếu là vận chuyển vũ khí, quân trang quân dụng, đảm bảo giao thông tại một số điểm trọng yếu trên đường 41 và đón tiếp dẫn đường cho bộ đội, dân công từ các tỉnh miền xuôi lên tham gia chiến trường Điện Biên Phủ.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ có đóng góp của hơn 1 vạn cán bộ, đoàn viên thanh niên tình nguyện của tỉnh Ninh Bình, họ đã có mặt trên hầu hết các cung đường, các trọng điểm ác liệt nhất. Trên tuyến lửa Quảng Bình và đường Trường Sơn huyền thoại, TNXP Ninh Bình góp sức trong đội hình hơn 40 nghìn TNXP của 15 tỉnh phía Bắc cùng với lực lượng ngành Giao thông - Vận tải, bộ đội công binh Đoàn 559 làm nhiệm vụ mở đường Trường Sơn. Lực lượng TNXP đã chiến đấu ngoan cường với tinh thần địch phá ta sửa ta đi, địch cứ phá, ta cứ đi, đường lại thông, xe pháo lại nối đuôi nhau hướng ra tiền tuyến chi viện cho chiến trường, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến, 163 TNXP của tỉnh đã anh dũng hy sinh; hai đơn vị TNXP tỉnh ta là C4 Đội 25 và C2 K53 đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng.

Phóng viên: Thưa ông, những năm qua, Hội Cựu TNXP tỉnh đã triển khai những hoạt động gì để đồng hành, chia sẻ khó khăn với các cựu TNXP?

Ông Ngô Trọng Cảnh: Hội Cựu TNXP tỉnh được thành lập từ năm 2005. Qua 18 năm hình thành và phát triển, Hội đã trở thành "mái nhà chung" của các hội viên để chia sẻ, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt là tích cực rà soát, phát hiện các trường hợp tồn đọng về chính sách đối với cựu TNXP, giúp chính quyền thẩm định và xác lập hồ sơ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đến nay, có 2.679 cựu TNXP được hưởng trợ cấp một lần; 70 cựu TNXP được hưởng trợ cấp hàng tháng; 536 cựu TNXP được hưởng trợ cấp như thương binh; hơn 260 cựu TNXP bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chính sách ưu đãi; hơn 2.000 cựu TNXP được cấp thẻ khám chữa bệnh... Riêng trong năm 2022, Hội đã phối hợp với các ngành chức năng giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị hưởng trợ cấp 1 lần cho 15 hội viên cựu TNXP, trợ cấp thường xuyên cho 10 trường hợp và mai táng phí cho 23 trường hợp.

Thực hiện phong trào "Vì nghĩa tình đồng đội", nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lãnh đạo Hội Cựu TNXP tỉnh đã tặng nhiều phần quà cho các hội viên cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Hội đẩy mạnh phong trào Vì nghĩa tình đồng đội; giúp nhau xóa đói giảm nghèo; tích cực động viên, giúp đỡ hội viên phấn đấu vượt lên hoàn cảnh để sống khỏe, sống vui, sống có ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội. Trong năm 2022, Hội đã tặng gần 1.200 suất quà cùng các nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm... với tổng trị giá hơn 350 triệu đồng cho hội viên, đặc biệt là hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, Tết, ngày truyền thống của Hội và các ngày kỷ niệm lớn. Hỗ trợ xây mới 6 ngôi nhà tình nghĩa, sửa chữa và nâng cấp 32 ngôi nhà với kinh phí gần 500 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội tiếp nhận sự hỗ trợ của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam và các cấp chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm trao tặng hơn 1.000 suất quà với giá trị gần 500 triệu đồng cho hội viên cựu TNXP nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh. Đặc biệt, Hội phối hợp chặt chẽ với Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn VinGroup, hỗ trợ hàng tháng cho 27 nữ cựu TNXP neo đơn với số tiền 500 nghìn đồng/tháng; hiện nay chỉ còn 24 trường hợp được hưởng hỗ trợ, nhưng số tiền đã tăng lên là 700 nghìn đồng/tháng.

Bên cạnh đó, Hội tích cực thu thập thông tin về nơi đồng đội đã hy sinh, tổ chức đi tìm và quy tập hài cốt về nghĩa trang liệt sĩ. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng và truyền thống của lực lượng TNXP nhằm khơi dậy tinh thần xung kích, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ cho thanh, thiếu niên.

Phóng viên: Với sự đồng hành của tổ chức Hội, các cựu TNXP trong tỉnh đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Xin ông chia sẻ rõ hơn về điều này?

Ông Ngô Trọng Cảnh: Tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của TNXP Việt Nam nói chung và TNXP Ninh Bình nói riêng, hội viên cựu TNXP luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng, Bác Hồ và nhân dân lựa chọn. Với ý chí và quyết tâm thực hiện theo lời Bác Hồ dạy, cựu TNXP luôn xác định "Lúc trẻ xung phong, về già gương mẫu", trở thành những hạt nhân tích cực trong thực hiện các phong trào thi đua tại địa phương, thực hiện có hiệu quả phong trào Cựu TNXP làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội, xây dựng gia đình hạnh phúc, gương mẫu.

Hiện nay, toàn tỉnh còn hơn 4.100 hội viên cựu TNXP, trong đó nhiều hội viên cựu TNXP đang đảm nhiệm công tác tại địa phương, hoặc làm chủ các mô hình kinh tế hiệu quả. Qua đó góp phần xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, phát triển kinh tế hộ gia đình, làm giàu cho quê hương. Bên cạnh đó, các cựu TNXP tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nhất là trong thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Riêng năm 2022, Hội Cựu TNXP các huyện, thành phố cùng địa phương trồng hàng nghìn cây xanh; tham gia hiến đất hơn 600m2 để làm đường, xây dựng các nhà văn hóa thôn, xóm; tổ chức các hoạt động dọn vệ sinh môi trường, đảm bảo an sinh xã hội nhân các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của Hội.

Tự hào về truyền thống vẻ vang, các cựu TNXP cũng là những nhân tố tích cực tham gia các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; tạo nguồn vốn từ phong trào Nuôi heo đất, heo nhựa để hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt khó vươn lên thoát nghèo, nâng cao cuộc sống..., góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Thái Học (Thực hiện)

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/cuu-thanh-nien-xung-phong-tich-cuc-tham-gia-xay-dung-que/d2023071409201296.htm