Cứu tàu bị nạn trên biển

QĐND - Vào lúc 6 giờ sáng 27-7, tàu cá KH-9071TS của gia đình bà Huỳnh Thị Luyện, trú phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trên đường từ vùng biển tỉnh Ninh Thuận về Nha Trang, khi đến tọa độ 11 độ 50 vĩ bắc; 109 độ 16 phút kinh độ đông, cách vùng biển thuộc đảo Bình Ba, xã Cam Bình Cam Ranh khoảng 2 hải lý theo hướng Đông Bắc thì bị hỏng máy. Sau gần 2 giờ khắc phục sự cố, máy vẫn không hoạt động được. Gió mỗi lúc một lớn, phương tiện bị trôi dạt rất nguy hiểm. Nhận được tín hiệu cứu nạn, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa đã kịp thời huy động lực lượng và phương tiện cao tốc của Đồn Biên phòng 392 Bình Ba, đến khu vực triển khai phương án cứu tàu bị nạn. Đến 19 giờ cùng ngày, tàu cá KH-9071TS cùng 11 ngư dân trên tàu đã được Bộ đội Biên phòng đưa về bến an toàn.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/7/24/24/84670/Default.aspx