Cựu phó phòng Ban quản lý Khu kinh tế Bình Phước nhận hối lộ ra sao?

Liên quan đến vụ làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép xảy ra tại Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, VKSND Tối cao truy tố Đinh Thái Tuấn (46 tuổi), cựu Phó phòng Quản lý đầu tư - Doanh nghiệp - Lao động, thuộc Ban Quản lý khu kinh tế Bình Phước về tội 'Nhận hối lộ'.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ tháng 1/2019 đến tháng 3/2022, Vũ Hoài Thanh (26 tuổi, quê Bình Thuận) giao Nguyễn Xuân Lâm (26 tuổi, quê Bình Thuận) nộp 340 hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài qua bộ phận một cửa của Ban quản lí khu kinh tế Bình Phước.

Để hồ sơ được giải quyết, Thanh thỏa thuận đưa hối lộ cho Đinh Thái Tuấn từ 2,5 - 3 triệu đồng/hồ sơ. Mặc dù, biết rõ các hồ sơ không đủ điều kiện để xem xét cấp giấy phép lao động nhưng Tuấn vẫn đồng ý giúp.

Bị cáo Đinh Thái Tuấn nhiều lần nhận tiền tại trụ sở Ban quản lí khu kinh tế Bình Phước (ảnh: ĐC).

Theo đó, sau khi nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, Tuấn trực tiếp thẩm định, đề xuất và được lãnh đạo Ban quản lí khu kinh tế Bình Phước cấp 281 giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Ngoài ra, Tuấn còn hướng dẫn Thanh bổ sung tài liệu, chỉnh sửa thông tin 3 hồ sơ để được lãnh đạo Ban quản lí khu kinh tế Bình Phước duyệt ký.

Khi nhận được 281 giấy phép lao động, Thanh đã đưa hối lộ 751 triệu đồng cho Tuấn. Trong đó, Thanh giao cho Lâm chia thành nhiều lần đưa tiền mặt cho Tuấn tại trụ sở Ban quản lí khu kinh tế Bình Phước với số tiền 465 triệu đồng.

Ngoài ra, Tuấn còn nhận 12 lần qua tài khoản (do một người khác đứng tên) do Thanh (sử dụng tài khoản một người khác) chuyển với tổng số tiền 286 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Thanh, Lâm và Tuấn thừa nhận hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền 751 triệu đồng.

Hiện, bị cáo Đinh Thái Tuấn và gia đình đã nộp 751 triệu đồng cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố 17 bị cáo về các tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Vụ án được đưa ra xét xử vào ngày 12/9 nhưng phải hoãn vì vắng 13 bị cáo do chưa thể trích xuất được phạm nhân từ trại giam Bộ Công an về trại giam tỉnh (ảnh: TL).

Vụ án này được cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an điều tra từ năm 2022. Sau khi hoàn tất kết luận điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố và phân công VKSND tỉnh Bình Dương thực hành quyền công tố và kiểm soát xét xử sơ thẩm.

Ngày 12/9, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án. Tuy nhiên, do chỉ có 4/17 bị cáo có mặt tại tòa nên phiên tòa tạm hoãn và sẽ xử lại vào ngày 9/10/2023.

Theo cáo trạng, trong vụ án này số lượng người nước ngoài được cấp phép lên tới hơn 2.800 người. Số tài liệu bị làm giả trong các hồ sơ cấp phép lao động lên tới hàng ngàn.

Trong đó, Lê Minh Quốc Cường, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ" khi ký 518 giấy phép lao động cho người nước ngoài trái quy định.

Nguyễn Kiên Cường, chuyên viên Phòng Chính sách lao động, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, nhận hối lộ hơn 8,3 tỷ đồng để thẩm định, đề xuất lãnh đạo cấp phép cho 2.300 người nước ngoài trong giai đoạn từ năm 2017 - 2022 với các hồ sơ không đủ điều kiện được cấp phép.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương có 3 cựu Phó Ban bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ" gồm: Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thành Nhân, Đặng Quang Việt.

Hoàng Thanh, nguyên Trưởng Phòng quản lý lao động thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 1,5 tỷ đồng để xét duyệt, đề xuất lãnh đạo ký 467 hồ sơ cấp phép lao động.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/cuu-pho-phong-ban-quan-ly-khu-kinh-te-binh-phuoc-nhan-hoi-lo-ra-sao-post1050569.vov