Cựu nghị sĩ Đức: Washington đang bên bờ 'nội chiến' vì đả kích Trump

Hãng tin RT trích lời cựu nghị sĩ đảng CDU của Đức cho biết, Mỹ đang cố gắng để buộc Donald Trump tiếp tục theo đuổi chính sách gây chiến mà các đời Tổng thống trước đã làm và ngăn ông này tiếp cận Nga.

Ông Willy Wimmer, cựu nghị sĩ đảng Liên minh Dân chủ Kitô giáo Đức (CDU) và là một cựu phó chủ tịch của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) cho biết: “Sau khi chứng kiến tình hình ở Washington, tôi cảm thấy rằng phe thua cử Tổng thống đang không chấp thuận Tổng thống được dân bầu là ông Trump. Những gì đang diễn ra cứ như thể một cuộc nội chiến sắp được bắt đầu”.

Ông Donald Trump đang chịu rất nhiều sức ép từ nhiều phía.

Ông Wimmer cũng nói thêm rằng không chỉ có thành viên đảng Dân chủ, những người đặt cược vào bà Hillary Clinton, mà cả những người thuộc đảng Cộng hòa cũng tấn công kế hoạch xây dựng quan hệ ngoại giao của ông Donald Trump với nước ngoài. Theo ông, những chính sách của ông Trump sẽ là đòn đánh nặng nề đối với giới “diều hâu” Mỹ.

“Hiện đang tồn tại một mạng lưới chống đối ông Trump, người sẽ trở thành Tổng thống vào ngày 20/1 tới. Tôi nhận thấy rằng nhìn chung, người dân các nước châu Âu đều mong muốn thiết lập quan hệ tốt đẹp với Liên bang Nga”, ông Wimmer nói và tin rằng chiến dịch truyền thông nhằm bêu xấu Trump mà ta đang thấy giống với những gì họ đang làm nhằm hạ thấp uy tín của Nga.

Ông Wimmer tin rằng chiến dịch bêu xấu ông Trump vận hành hết công suất, khi hàng loạt bài báo chỉ trích tỉ phú người Mỹ xuất hiện “trên tất cả các trang báo lớn trên toàn thế giới”. Mục đích của chiến dịch này là nhằm “ép Tổng thống Mỹ mới theo đuổi chiến lược hiệu quả hơn và thực hiện các động thái hiếu chiến như các đời Tổng thống trước đây”.

“Rõ ràng là giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đang có một mang lưới rất chặt chẽ và những người này không chấp nhận kết quả bỏ phiếu”, cựu nghị sĩ người Đức cho biết.

Ông Wimmer cho biết, mặc dù quan hệ giữa Nga và EU đã xấu đi trong vài năm qua sau khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga, dẫn đến việc phương Tây áp đặt lệnh cấm vận lên Nga, EU và Moscow “có quan hệ rất tốt đẹp, trước khi chính sách đối ngoại của Mỹ đột ngột thay đổi”.

“Giờ đây chúng ta đang lâm vào tình cảnh rằng cuộc bầu cử sắp tới tại Đức sẽ có rất nhiều người bàn tán về những lý do gây xung đột với Nga”, ông Wimmer nói. Theo ông, căng thẳng giữa Nga và EU được coi là “những ngày sóng gió nhất từ trước tới nay”.

Ông Wimmer tin rằng để tránh xảy ra xung đột, thay vì theo đuổi những lợi ích trước mắt, các nước “nên nhìn vào toàn cục”.

“Tôi tin mọi người dân châu Âu đều muốn ông Trump ngồi vào bàn làm việc, thực hiện những chính sách mà ông đã nêu trong các bài phát biểu trước đây, đó là thiết lập quan hệ tốt đẹp với các nước trên thế giới, trong đó bao gồm Liên bang Nga”, ông nói.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/cuu-nghi-si-duc-washington-dang-ben-bo-noi-chien-vi-da-kich-trump-post218897.info