Cựu giám đốc CIA giận dữ nói 'Trump nên xấu hổ về bản thân'

Cựu giám đốc CIA John Brennan “vô cùng buồn bã và tức giận” với Tổng thống Donald Trump sau cuộc nói chuyện của ông với các nhân viên CIA tại trụ sở của cơ quan này tại Virginia.

Ngày 21/1, trước bức tường tôn vinh 117 nhân viên CIA ngã xuống khi làm nhiệm vụ, tân tổng thống Mỹ tập trung phần lớn thời gian để nói về đám đông tham dự lễ nhậm chức, sự xuất hiện của ông trên các trang bìa tạp chí và quyết định tuyên chiến với giới truyền thông.

“Cựu Giám đốc CIA Brennan thực sự rất buồn và tức giận trước sự thể hiện nhỏ mọn của ông Trump khi tự cao trước Bức tường Tưởng niệm các Anh hùng của CIA… Brennan nói rằng ông Trump nên tự xấu hổ về bản thân”, cựu cấp phó của ông Brennan, Nick Shapiro, cho biết.

Một nguồn tin của CNN có mặt tại buổi diễn thuyết nói trên cho hay nhiều người cảm thấy không thoải mái khi nghe các vấn đề chính trị, bao gồm cả việc ông Trump suy đoán về số người trong CIA bỏ phiếu cho ông.

Tổng thống Donald Trump tại buổi diễn thuyết trước các nhân viên CIA hôm 21/1. Ảnh: Getty.

Đây được coi là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Trump kể từ khi làm tổng thống và được xem như một phần nỗ lực nhằm thu hẹp khoảng cách giữa ông với CIA. Trước đó ông Trump luôn nghi ngờ các tuyên bố của cộng đồng tình báo, khẳng định Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ.

Ông ngầm gửi đi thông điệp ủng hộ cộng đồng tình báo sau quá trình chuyển giao quyền lực bất ổn, khi nói với 300 nhân viên CIA có mặt tại buổi diễn thuyết rằng: "Tôi ủng hộ các bạn”.

“Không ai tin tưởng mạnh mẽ vào cộng đồng tình báo và CIA như Donald Trump", tân tổng thống nói. Bài phát biểu của ông kết thúc với cam kết rằng ông và cộng đồng tình báo sẽ cùng chiến thắng.

Bên cạnh đó, ông Trump đổ lỗi cho giới truyền thông đã đưa tin sai lệch khiến mối quan hệ giữa ông và cộng đồng tình báo rạn nứt.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mike Pence cũng khẳng định tổng thống và chính quyền mới của ông Trump ghi nhận và đánh giá cao sự hy sinh của các nhân viên cộng đồng tình báo.

Tuy nhiên, những phát biểu đó chỉ khiến cựu giám đốc CIA cũng như những người đảng Dân chủ tức giận vì cho rằng họ chỉ mượn điều này để giải quyết các vấn đề chính trị liên quan đến CIA.

Phản ứng dữ dội của cựu giám đốc CIA có thể ảnh hưởng lớn đến nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa chính quyền mới của ông Trump và cộng đồng tình báo.

Khán giả nghe diễn thuyết của Trump chia làm hai khối, một phần là các nhân viên CIA, phần còn lại đứng ngay trước sân khấu, bao gồm các lãnh đạo cấp cao. Họ đứng trong suốt buổi diễn thuyết. Các nhân viên CIA vỗ tay khi ông Trump chuyển sang các chủ đề chính trị, trong khi các lãnh đạo cấp cao thì kiên nhẫn chờ đợi và tỏ ý không hưởng ứng.

“Ông ấy cần phải làm nhiều hơn nếu muốn nhận được sự tôn trọng của những người cung cấp thông tin tình báo có giá trị nhất thế giới, thay vì chỉ dùng bức tường tưởng niệm để làm nền cho bản thân”, Adam Schiff, thành viên Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, nhận định.

Mai Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-giam-doc-cia-gian-du-noi-trump-nen-xau-ho-ve-ban-than-post715891.html