Cựu chiến binh tích cực tham gia phòng, chống đuối nước

Từ khi được giao nhiệm vụ tham gia công tác phòng, chống đuối nước theo Chỉ thị 07 của UBND tỉnh “Về việc tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em”, đến nay, Hội CCB các cấp trên địa bàn tỉnh đã phát huy năng lực, bản lĩnh, tích cực triển khai các hoạt động phòng, chống đuối nước trẻ em, góp phần hạn chế những vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra, đảm bảo an toàn cho trẻ.

Hội CCB tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống đuối nước của Hội CCB các xã, thị trấn huyện Tam Dương trước khi vào mùa mưa bão

Tháng 5/2022, CCB Trần Đức Hạnh, thôn Đồng Thành, xã Yên Dương, huyện Tam Đảo đã kịp thời cứu sống một cháu bé bị đuối nước ở sông Phó Đáy đoạn qua địa bàn xã.

Ông Hạnh chia sẻ: “Chiều hôm đó, tôi và con trai đang cắt cỏ ở bờ sông thì nghe thấy có trẻ nhỏ kêu cứu người bị đuối nước. Thời điểm đó dù mực nước sông không cao, nhưng cháu bé bị cuốn vào xoáy nước nên các bạn không thể kéo lên bờ được.

Trước đây, khi còn trong quân ngũ, tôi đã từng được học qua một số cách sơ, cấp cứu cơ bản khi gặp tai nạn, trong đó có đuối nước, nên đã lập tức cùng con trai đưa cháu bé lên bờ, sơ cứu ban đầu và chuyển đến trạm y tế xã, rất may là đã kịp thời cứu sống được cháu”.

Không chỉ CCB Trần Đức Hạnh, nhiều CCB trong khi làm nhiệm vụ đã dũng cảm, kịp thời cứu nhiều trẻ nhỏ thoát cửa "tử thần" như CCB Nguyễn Văn Quyền, Chi hội CCB thôn Bình Long, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch cứu được 2 cháu nhỏ bị nước cuốn trôi tại khu vực đập tràn của thôn trong đợt mưa bão lịch sử năm 2015; CCB Nguyễn Công Hoa, Chi hội CCB thôn Lạc Trung, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc đã cứu được 2 cháu nhỏ bị đuối nước năm 2016; CCB Nguyễn Văn Vinh, Hội CCB thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên cứu được 1 cháu nhỏ bị đuối nước năm 2017…

Những năm qua, Hội CCB các cấp trong toàn tỉnh luôn duy trì thực hiện nghiêm túc, hiệu quả mô hình “CCB làm nòng cốt phòng, chống đuối nước”; duy trì hoạt động của tổ canh trực tại các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước cao trong thời gian học sinh nghỉ hè, mùa mưa bão, khi xả nước phục vụ tưới tiêu trên các kênh, mương, hồ đập; lắp mới rào chắn, biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra đuối nước.

Đồng thời, thống kê, rà soát các địa bàn dân cư có ao hồ, nước sâu, bãi tắm, vùng nước…; tập huấn cho hội viên CCB ở cơ sở về kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước, cấp cứu người đuối nước; tích cực vận động gia đình hội viên CCB gương mẫu trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; phối hợp với các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị dạy bơi cho trẻ em…

Đến nay, toàn tỉnh có 690 mô hình “CCB làm nòng cốt phòng, chống đuối nước” với hơn 3.220 hội viên tham gia, 103 tổ canh trực phòng, chống đuối nước được trang bị đầy đủ áo phao, phao, sào, dây thừng cứu hộ.

Là địa phương có nhiều xã giáp sông, nên hằng năm, Hội CCB huyện Yên Lạc luôn chú trọng thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống đuối nước ngay từ đầu mùa hè. Chủ tịch Hội CCB huyện Yên Lạc Nguyễn Duy Thuần cho biết: “Công tác phòng, chống đuối nước do Hội CCB thực hiện luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của chính quyền và người dân các địa phương.

Năm 2022, để chủ động phòng, chống đuối nước, ngay từ đầu mùa hè, Hội CCB huyện đã chủ động rà soát và cắm biển cảnh báo ở 65 điểm nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra đuối nước; vận động đóng góp kinh phí để xây rào chắn ở một số điểm nguy hiểm.

Bên cạnh đó, hội cũng kiện toàn tổ chức, duy trì hoạt động của 86 tổ CCB canh trực phòng, chống đuối nước với hơn 200 thành viên; trong những đợt mưa bão, các tổ tăng cường kiểm tra, giám sát tại các điểm đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm và các địa điểm có nguy cơ khác để phòng ngừa xảy ra tai nạn đuối nước. Các hội CCB cấp cơ sở cũng đã được trang bị đầy đủ áo phao, phao, sào, dây thừng cứu hộ… để sử dụng khi cần thiết”.

Trong tháng 5/2022, Hội CCB các cấp đã rà soát những vị trí, khu vực nguy hiểm có nguy cơ xảy ra đuối nước để lắp đặt rào chắn, cắm biển cảnh báo; tập huấn phòng, chống đuối nước cho hội viên CCB; duy trì các tổ CCB canh trực phòng, chống đuối nước từ ngày 15/5… Qua đó, chung tay, góp sức với chính quyền, các cơ quan chức năng, các gia đình và cộng đồng phòng, chống đuối nước, hạn chế thấp nhất trẻ em bị tử vong do tai nạn đuối nước.

Bài, ảnh: Thùy Linh

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/xa-hoi/78261/cuu-chien-binh-tich-cuc-tham-gia-phong-chong-duoi-nuoc.html