Cựu chiến binh Quỳnh Nhai vươn lên phát triển kinh tế

Sau những năm tháng tham gia quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường, các thế hệ cựu chiến binh huyện Quỳnh Nhai vẫn luôn giữ vững và phát huy bản chất của người lính bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.

Hội CCB huyện Quỳnh Nhai hiện có 1.802 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 106 chi hội. Phần lớn CCB khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội trở về địa phương đều gặp khó khăn về kinh tế, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh... Nhiều CCB tuổi cao, sức khỏe yếu, thương tật; 75% số gia đình hội viên có thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. Đồng hành cùng hội viên, Hội đã nhận ủy thác trên 91 tỷ đồng của Ngân hàng chính sách xã hội huyện giúp hơn 1.500 hội viên vay vốn; phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên khai thác lợi thế của địa phương phát triển nghề nuôi cá lồng, nuôi gia súc nhốt chuồng, trồng cây ăn quả trên đất dốc...

Từ phong trào phát triển kinh tế, đã xuất hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao, giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương, như các hội viên: Vũ Xuân Tú, Vũ Xuân Trào, La Văn Đại, xã Mường Giàng, kinh doanh dịch vụ, thu nhập trên 200 triệu đồng/năm; Lò Văn Thâm, Lù Văn Pọm, Lò Văn Inh, xã Chiềng Bằng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc với thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm; Lò Xuân Hồ, xã Chiềng Khay, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc cho thu nhập 300 triệu đồng/năm... Nhiều mô hình kinh tế trang trại, gia trại được hình thành đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động và tạo ra nhiều nguồn thu nhập mới, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Đến nay, Hội CCB có 2 doanh nghiệp do CCB làm chủ, 2 tổ hợp tác, 3 trang trại, 42 gia trại, 3 HTX, tạo việc làm cho hằng trăm lao động ở địa phương.

Chúng tôi đến thăm khu nghỉ dưỡng Trung Kiên Hotel Quỳnh Nhai của CCB Phạm Văn Doanh, xã Chiềng Ơn. Ông Doanh là một trong những tấm gương điển hình trong vượt khó làm giàu. Năm 1994, ông Doanh cùng gia đình rời quê Hưng Yên lên xã Chiềng Ơn lập nghiệp. Có vốn sau thời gian làm kinh tế, năm 2008, ông thành lập doanh nghiệp tư nhân Trung Kiên, hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực xây dựng. Năm 2014, chuyển thành Công ty TNNH xây dựng và phát triển Trung Kiên Tây Bắc. Năm 2019, khai thác lợi thế địa phương, ông Doanh tiếp tục đầu tư, xây dựng Khu nghỉ dưỡng Trung Kiên và thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển du lịch Quỳnh Nhai. Hiện nay, 2 công ty của ông tạo việc làm cho trên 200 lao động với thu nhập 7 triệu đồng/người/tháng. Năm 2020-2021, Công ty của ông đã ủng hộ 250 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội.

CCB xã Chiềng Khoang phát triển chăn nuôi gia súc.

Sau 12 năm phục vụ trong quân ngũ trở về địa phương, CCB Lò Xuân Hồ, bản Phiêng Bay, xã Chiềng Khay đã nắm bắt thị trường, tận dụng những lợi thế địa phương tập trung phát triển cây ăn quả, chăn nuôi gia súc. Năm 2015, ông vận động một số người dân thành lập HTX Chiềng Khay Xanh do ông làm giám đốc. Đến nay, HTX có 7 thành viên, hơn 30 ha cây ăn quả chủ yếu là mận hậu, mận tam hoa, xoài, lê; nuôi 36 con bò, trồng 6 ha bí đao. Ông Hồ cho biết: Hiện nay, HTX tập trung vào phát triển chăn nuôi gia súc, trồng bí đao. HTX rất mong các cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi; tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; xúc tiến, giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông nghiệp của HTX để nhiều người tiêu dùng biết đến, tạo thị trường tiêu thụ ổn định.

Phong trào CCB thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững còn góp phần xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Trong 5 năm qua (2017-2022), Hội CCB các cấp tổ chức ra quân 2.000 buổi quét dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm đường bản, ngõ xóm, nhà văn hóa và tại gia đình, thu hút gần 10.000 lượt hội viên tham gia. Gia đình các CCB tham gia hiến hơn 6.820m² đất, góp hơn 350 triệu đồng và gần 14.500 ngày công tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn; phối hợp với các đoàn thể, nhà hảo tâm giúp 7 hội viên nghèo xóa nhà tạm, dột nát...

Ông Điêu Chính Xuân, Chủ tịch Hội CCB huyện, cho biết: Hằng năm, Hội triển khai nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế cao; phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; giúp đỡ các hội viên nghèo về vốn, khoa học kỹ thuật, giống, vật tư. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế trang trại, gia trại hiệu quả; nhiều CCB trở thành tấm gương sáng trong vượt khó làm giàu.

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, các CCB huyện Quỳnh Nhai đã và đang góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trần Hiền

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/cuu-chien-binh-quynh-nhai-vuon-len-phat-trien-kinh-te-52688