Cựu chiến binh góp sức đánh 'giặc' Covid-19

Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, khi đất nước xảy ra dịch bệnh Covid-19, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp để góp phần chung sức vào cuộc phòng, chống dịch bệnh.

Son sắt niềm tin

Theo ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, các thế hệ CCB đều là những người lính từng vào sinh ra tử trong các cuộc kháng chiến giành độc lập cho dân tộc và được tôi luyện trong môi trường quân ngũ, nên khi đất nước đang gồng mình chống dịch, đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề thì tinh thần vì nước, vì dân lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thời chiến, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống giặc thì ngày nay, mỗi người dân, trong đó có cán bộ, hội viên CCB chính là một chiến sĩ trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Rửa tay thường xuyên để phòng dịch được cán bộ, nhân viên Hội CCB tỉnh nghiêm túc thực hiện

Theo đó, từ khi dịch bệnh xảy ra đến nay, hầu hết cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đều hiểu, những người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương đã phát huy tinh trần trách nhiệm với dân. Có thể thấy, người dân khắp nơi đã hoàn toàn đồng tình với những việc mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ triển khai thực hiện, nhất nhất tuân theo. Qua đó cho thấy, cũng như bao người dân, lòng tin của những người lính khi trở về với đời thường đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn được giữ vững.

Ông Quang cho biết: “Đánh "giặc" Covid-19 này không như đánh trận ngày xưa, nó vô hình, có khi ở ngay trước mắt mình, nhưng ta lại không nhìn thấy, không sờ, không nắm nó được. Do đó, mức độ nguy hiểm, lây lan của nó rất cao. Qua theo dõi tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới, tôi thực sự khâm phục tính quyết tâm, nhạy bén, bình tĩnh tìm ra nhiều đối sách, giải pháp hay để phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Nếu Đảng, Nhà nước, Chính phủ không nhạy bén, quyết tâm ban hành các chỉ thị một cách kịp thời, thấu đáo thì có lẽ dịch bệnh sẽ không kiểm soát được như bây giờ”.

Sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch

Với niềm tin sắt son đó, cán bộ, hội viên CCB luôn giữ vững tinh thần, ý chí, bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, sẵn sàng tham gia vào công tác phòng, chống dịch ở địa phương. Vào cuộc cùng các cấp, ngành, ngoài công tác tuyên truyền, vận động, các cấp hội CCB trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể. Hội CCB tỉnh thường xuyên có văn bản chỉ đạo cơ sở và đăng tải các thông tin liên quan đến dịch Covid-19 lên bản tin nội bộ để phổ biến đến từng chi hội nhằm nêu cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, hội viên và người dân.

Xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ chính trị rất cấp bách trong giai đoạn hiện nay, Hội CCB tỉnh đã cử 1 cán bộ tham gia Đội xung kích phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh. Anh Bùi Minh Tú, cán bộ Hội CCB tỉnh cho biết: “Khi được cơ quan thông báo về cử người tham gia Đội xung kích phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Là người lính thời bình, việc tham gia Đội xung kích cũng làm cho tôi cảm thấy được trách nhiệm của mình đối với cộng đồng xã hội. Tôi luôn sẵn sàng, chuẩn bị tinh thần để khi được gọi thì sẽ chấp hành nhận nhiệm vụ”.

Không những vậy, Hội CCB tỉnh còn cử 6 cán bộ sẵn sàng tham gia ở 6 khu vực tiếp nhận cách ly dịch bệnh của tỉnh khi cần thiết. Ở cấp cơ sở, các cán bộ hội đều nằm trong ban chỉ đạo phòng, chống dịch cùng cấp. Việc chủ động xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống dịch để cổ vũ động viên, nêu cao ý thức, trách nhiệm của người lính đối với xã hội, đất nước cũng được chú trọng.

Cán bộ Hội CCB tỉnh tham gia nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

“CCB đã phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, người dân về phòng, chống dịch. Để làm được điều này, cán bộ, hội viên CCB đều phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh và phải chịu trách nhiệm với cấp trên của mình về những vi phạm nếu có”, ông Quang cho biết thêm.

Hiện nay, tại nhiều địa phương trong tỉnh, cán bộ hội CCB cơ sở đã kịp thời nắm bắt thông tin người đến, người đi ở địa phương để báo cáo chính quyền địa phương nắm bắt, có hướng giải quyết phù hợp. Điển hình, CCB xã Đắk D’rông (Cư Jút) đã kịp thời thông báo cho chính quyền xã trường hợp một số người dân từ phía Bắc vào địa phương. Hội CCB xã Đắk N’drung (Đắk Song) thường xuyên nắm bắt tình hình của 1 cá nhân đến từ vùng dịch để báo cáo cho chính quyền địa phương nắm bắt, có giải pháp phòng dịch.

Bài, ảnh: Hoàng Bảo

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/cuu-chien-binh-gop-suc-danh-giac-covid-19-78921.html