Cúp QG 2023: 2 đội công an cùng xuất trận

3 cặp đấu đáng chú ý nhất của vòng loại Cúp QG cùng diễn ra vào chiều chủ nhật 2-4. Trong số này, có đến 2 đại diện của ngành Công an ở V.League và Giải hạng Nhất.

HLV Foiani còn mấy “nốt nhạc” cùng CAHN?

* CAHN: “Ghế nóng” cho HLV người Brasil

Với toàn hàng tuyển: Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức, Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Tô Văn Vũ, Bùi Tiến Dũng, Sầm Ngọc Đức, Lê Văn Đô… cùng vị HLV từng dẫn dắt 21 đội bóng tại Brasil tuyên bố “sẽ mang đến một lối chơi hoa mỹ, tấn công đẹp mắt mang hơi thở Brasil”, nhưng vị trí khiêm tốn 8/14 sau 4 vòng đấu V.League là điều khó chấp nhận với CLB CAHN. Sau chiến thắng “hoành tráng” trước Bình Định ở ngày ra mắt, đoàn quân của HLV Paulo Foiani đã hòa 1 và thua tới 2 trận trước Viettel, Hà Nội FC, HAGL.

Chính vì thế, CAHN là đội thi đấu giao hữu nhiều nhất, thậm chí HLV Foiani còn vời lại tiền đạo Tsoumou Fred để đăng ký thi đấu tại Cúp QG (chân sút người Congo từng có màn ra mắt ấn tượng bằng cú hat-trick nhưng ngay sau đó bị thanh lý hợp đồng vì tiền sử chấn thương).

Sau khi gặp Khánh Hòa ở Cúp QG, trở lại V.League, CAHN sẽ tiếp tục gặp những thử thách trước Hải Phòng rồi B.Bình Dương, Nam Định. Nếu không có kết quả tốt, HLV người Brasil sẽ trở thành HLV thứ 2 bị mất việc (sau ông Lư Đình Tuấn của B.Bình Dương), thậm chí là có thể ngay sau chiều mai nếu CAHN phải dừng bước chỉ “sau 1 nốt nhạc” ở sân chơi hạng 2 trước đối thủ “dưới cơ”.

Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Cùng là tân binh V.League mùa này nhưng Khánh Hòa là đối thủ “ngổ ngáo”, điển hình của tấm gương “nhà nghèo vượt khó”. Tập hợp những cầu thủ hạng Nhất cùng những tân binh bổ sung chỉ là “hàng dạt”, nhưng 4 điểm sau 4 trận, ngang bằng với SLNA, HAGL và chính CAHN là thành tích không tệ của thầy trò HLV Võ Đình Tân. Ngoài lợi thế được chơi trên sân nhà, việc không đặt nặng đấu trường Cúp QG cũng giúp Khánh Hòa có tâm lý thoải mái, trong khi áp lực cho đội khách rất lớn. Đây sẽ là yếu tố quan trọng chứ không chỉ cán cân chuyên môn.

* PVF-CAND ra mắt

Tiền thân là CLB Phố Hiến và vẫn dưới sự dẫn dắt của HLV người Bồ Đào Nha Mauro Jeronimo, PVF-CAND giữ nguyên bộ khung là lứa cầu thủ trẻ sinh năm 2001-2005 trưởng thành từ PVF. Đó là Võ Nguyên Hoàng, Trần Ngọc Sơn; 5 cầu thủ vừa được HLV Troussier gọi lên tuyển U.23: Huỳnh Công Đến, Nguyễn Văn Tùng, Đức Hoàng, Tẩy Văn Toàn và Thanh Nhàn (vua phá lưới Giải hạng Nhất năm rồi với 10 bàn thắng, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với Kyrgyzstan ở Doha Cup)… Với sự liên kết cùng CAND, CLB đã bổ sung cựu thủ môn của Hà Nội FC Phí Minh Long, trung vệ Lục Xuân Hưng (từng là thành viên đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008), hậu vệ Ngọc Tỉnh, Thanh Tuấn… Với lực lượng ấy, PVF-CAND trở thành ứng cử viên đua thăng hạng ở Giải hạng Nhất năm nay (sẽ khai mạc vào ngày 6-4) và cuộc tiếp đón SHB.Đà Nẵng ở vòng loại Cúp QG tối mai sẽ là màn ra mắt.

Đây sẽ là cuộc đối đầu không khoan nhượng khi không chỉ chủ nhà cần khởi đầu may mắn, mà đội khách hạng trên còn khát thắng hơn. Đội bóng sông Hàn vẫn chưa biết thắng, chỉ mới có 1 điểm, đang cầm đèn đỏ ở V.League, nên rất cần tấm vé đi tiếp tại Cúp QG để “giải hạn”.

Cặp đấu còn lại vào lúc 18 giờ hứa hẹn hấp dẫn nhất khi nhà giàu mới nổi Nam Định và đương kim á quân Hải Phòng có trình độ tương đồng. Đôi bên đều có lực lượng tốt nhất. Về phía Nam Định, thủ thành Nguyên Mạnh đã phục hồi chấn thương gối, còn được chờ đợi ở Hải Phòng là màn ra mắt của Xuân Trường. Cựu tiền vệ HAGL đã có thể ra sân, thậm chí còn ghi bàn ở trận giao hữu mới đây với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội chủ sân Thiên Trường đang bay cao ở vị trí hạng 3 V.League nhưng không dễ có chiến thắng trước đội khách đứng hạng 6.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202304/cup-qg-2023-2-doi-cong-an-cung-xuat-tran-3162209/