Cướp taxi táo tợn ở Hà Nội

Bắt taxi từ ngã tư Nhổn đi Ba Vì, khi xe di chuyển tới địa phận xã Vân Hòa, Ba Vì, 2 vị khách lạ mặt bất ngờ dùng dao thủ sẵn trong người, đâm trúng mặt tài xế rồi cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 9/8, anh Trần Ngọc Khuyến (SN 1974, trú tại xã Thọ An, Đan Phượng, Hà Nội) điều khiển chiếc taxi BKS 30A-25011 chở 2 nam thanh niên từ ngã tư Nhổn về Ba Vì (Hà Nội).

Tới 19h cùng ngày, khi xe di chuyển tới địa phận xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, 2 vị khách bất ngờ dùng dao đâm vào mặt tài xế.

Ảnh mang tính chất minh họa

Bị tấn công bất ngờ, anh Khuyến vội vàng đạp tung cửa, lao ra bên ngoài thoát thân. Nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh, người dân địa phương đã khẩn trương tới hiện trường vụ việc.

Cùng thời điểm này, 2 nam thanh niên đã lấy đi toàn bộ tài sản của anh Khuyến và lái xe taxi bỏ trốn.

Sáng nay, cán bộ CA xã Vân Hòa cho biết, hiện trường xảy ra vụ cướp cách trạm y tế xã khoảng 2km. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng CA địa phương đã tới hiện trường, khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu. Anh Khuyến bị 1 vết đâm vào mặt, phải khâu 4 mũi.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay trong đêm CA huyện Ba Vì, CATP Hà Nội đã về hiện trường để điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, truy tìm đối tượng gây án.

Hà Quốc Tiến

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/cuop-taxi-tao-ton-o-ha-noi-389710.html