Cướp giật đêm khai mạc Đại lễ, không thoát

TP - Đêm 1-10, chị Nguyễn Thu H. (SN 1990, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) đi bộ đến trước cửa nhà số 146 đường Xuân Diệu (phường Quảng An, Tây Hồ) bị 2 nam thanh niên đi một xe máy Wave màu đen không biển số giật 1 túi xách rồi bỏ chạy hướng đường Xuân Diệu - Tô Ngọc Vân.

Do bị lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội của Công an quận và nhân dân truy đuổi, 2 đối tượng vứt túi xách của chị H. và chiếc xe máy là phương tiện gây án để tẩu thoát. Khoảng 23 giờ cùng ngày, 2 đối tượng trên được gia đình đưa đến Công an phường Quảng An đầu thú, khai tên là Nguyễn Nhật Minh (SN 1994) và Nguyễn Minh Hoàng (SN 1995, cùng trú phường Nhật Tân, quận Tây Hồ), hiện đang là học sinh THPT. Công an phường Quảng An đã thu hồi vật chứng gồm 1 túi xách của chị H. trong có 1 điện thoại di động và 1 triệu đồng, tạm giữ 2 đối tượng và 1 chiếc xe máy, lập hồ sơ xử lý.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/514275/cuop-giat-dem-khai-mac-dai-le-khong-thoat.html