Cướp dọa cắt cổ thiếu nữ, ép đọc mật khẩu điện thoại

Cướp được điện thoại di động của thiếu nữ 16 tuổi nhưng Sáng và đồng phạm không biết mở khóa. Chúng quay xe lại, rút dao đe dọa nạn nhân ép đọc mật khẩu.

Sáng 30/10, Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã khởi tố bị can Đinh Oánh Sáng (27 tuổi, người địa phương) về hành vi Cướp tài sản. Nhà chức trách đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú với Vũ Duy Kiệt (16 tuổi) để điều tra.

Cách đây vài ngày, tại đường D2 (khu dân cư Bắc Đồng Phú, thuộc thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú) xảy ra vụ cướp táo tợn. Nạn nhân là chị Bùi Thị Lan (16 tuổi, ngụ thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú), bị cướp điện thoại hiệu Samsung J3.

Đinh Oánh Sáng.

Sau khi gây án, do không biết mật khẩu nên 2 tên cướp quay xe lại, dùng dao khống chế nạn nhân, đe dọa cắt cổ nếu không mở khóa điện thoại cho chúng.

Qua truy xét, ngày 29/10, Công an huyện Đồng Phú đã bắt được 2 kẻ trên. Mở rộng điều tra, cặp đôi này khai hôm 28/7 còn điều khiển xe máy mang theo mã tấu đi cướp.

Đến khu vực đường D1 thuộc khu phố Bầu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, chúng cướp của chị Bé (27 tuổi, tạm trú ở địa phương) một điện thoại di động.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuop-doa-cat-co-thieu-nu-ep-doc-mat-khau-dien-thoai-post693781.html