Cưỡng hiếp minh tinh Ấn: 7 yêu râu xanh nhận hợp đồng?

Cảnh sát Ấn Độ nghi vấn việc nữ minh tinh Bhavana bị bắt cóc, cưỡng dâm tập thể không phải là vụ án hiếp dâm thông thường.

Quá trình bắt cóc trơn tru

Trước vụ việc nữ minh tinh Bhavana của Bollywood bị 7 tên yêu râu xanh cưỡng hiếp trong hơn 2 giờ đồng hồ gây rúng động dư luận, cựu Chủ tịch Đảng Nhân dân Ấn Độ - ông V.Muraleedharan tin rằng đây là vụ án tấn công có kế hoạch, vì quá trình xảy ra quá trơn tru, gọn gàng.

(Clip mô phỏng việc nữ minh tinh bị bắt cóc, cưỡng hiếp)

Tờ Khaleej Times cho biết, cơ quan điều tra tìm thấy những điểm bất thường trong vụ án, cho rằng 7 tên yêu râu xanh này đã hành xử theo hợp đồng mà chúng được chỉ đạo từ một hoặc một số đối tượng khác.

Cảnh sát đã bắt giữ được tài xế cũ của Bhavana và hai đối tượng khác tham gia vào vụ tấn công tình dục nữ diễn viên. Cả ba đối tượng hiện đều kêu oan và cáo buộc cảnh sát giam giữ thiếu bằng chứng thuyết phục.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, một trong những nghi phạm này đang làm lái xe cho một người trong ngành phim ảnh, suốt thời gian nhiều tháng qua đã không có bất cứ liên lạc gì với gia đình là một điểm đáng ngờ.

Khi điều tra lịch sử cuộc gọi của Pulsar Sunil - kẻ được cho là lên kịch bản vụ bắt cóc này cùng với tài xế cũ của Bhavana - cảnh sát phát hiện tên này nhận được nhiều cuộc điện thoại lạ từ một nhà sản xuất phim danh tiếng trong tối hôm xảy ra vụ việc (17/2).

Một trong số 7 yêu râu xanh

Cảnh sát nghi ngờ nhà sản xuất phim này có liên quan đến vụ tấn công Bhavana. Một nhân viên điều tra tiết lộ: "Chúng tôi hoài nghi đây là vụ án được thực hiện bởi một băng đảng có tổ chức".

Hiện vẫn chưa rõ đối tượng nào đã thuê nhóm côn đồ trên. Tuy nhiên, nhiều giới chức Ấn Độ đều tin rằng, gốc rễ của vụ án cưỡng dâm này là nhằm mục đích để phá hủy đi sự nghiệp của nữ minh tinh 31 tuổi.

Cựu Chủ tịch Đảng Nhân dân Ấn Độ V.Muraleedharan khẳng định: "Tôi được biết thời gian gần đây Bhavana có nhiều quan điểm trái ngược với một ngôi sao hàng đầu. Cô ấy từng nói về việc bị ép làm thêm giờ và có kẻ nào đó muốn cô ấy rời khỏi ngành giải trí".

"Cảnh sát cũng cho biết họ thấy đây có vẻ là một kế hoạch tinh vi", ông V.Muraleedharan nhấn mạnh thêm. Ông cũng bày tỏ mong muốn cảnh sát sẽ điều tra tới cùng để trả lại sự công bằng cho nạn nhân.

Trước đó, ngày 17/2, trên đường từ trường quay về nhà, xe của nữ diễn viên Bhavana đã bị một chiếc xe khác tấn công. Chúng khống chế, bắt cóc Bhavana và tài xế của cô, ép lái xe đi lòng vòng rồi dừng ở khu vực gần Athani và Angamaly.

Bhavana

Nhóm đối tượng liên tục đánh đập và thay phiên nhau cưỡng hiếp nữ diễn viên ngay trong ô tô. Chúng còn chụp ảnh, quay video lại, đe dọa tống tiền cô.

Xong việc, nhóm côn đồ và cả tài xế của Bhavana đã cùng nhau tẩu thoát bằng một chiếc xe tải nhỏ. Tình tiết này khiến cảnh sát càng nghi ngờ đây là vụ bắt cóc có sắp đặt.

Minh tinh hạng A

Nạn nhân sinh năm 1986, tên thật là Karthika Menon. Cô dùng nghệ danh Bhavana khi bước chân vào showbiz. Bhavana bắt đầu sự nghiệp khá sớm, khi vẫn là một cô bé tuổi teen.

16 tuổi, Bhavana nhanh chóng được khán giả biết đến qua bộ phim tiếng Malayalam - Nammal. Đây cũng là tác phẩm đầu tay gắn liền với tên tuổi cô trong những năm tháng sau này.

Tài năng và sắc đẹp giúp Bhavana mới 16 tuổi đã được tôn vinh ở Kerala State Film Award và mau chóng trở thành nữ nghệ sĩ đắt show ảnh tạp chí ở Ấn Độ, trở thành sao hạng A với sự góp mặt trong hơn 75 bộ phim.

Bhavana được đánh giá là tài sắc vẹn toàn

Cô nhận được khoảng 10 giải thưởng lớn nhỏ trong những năm qua như Kerala State Film Award, Filmfare Awards South hay Asianet Film Award… và là bạn diễn nữ ăn ý của nhiều tài tử hạng A như Ajith Kumar, Madhavan, Jayam Ravi, Bharath, Jiiva.

Ngoài ra, Bhavana còn là đại sứ thương hiệu, cùng với nữ diễn viên Mamta Mohandas, cho đội Kerala Strikers trong giải Celebrity Cricket League (CCL) - giải bóng gậy không chuyên cho những người nổi tiếng ở Ấn Độ.

Theo truyền thông địa phương, sau khi xảy ra chuyện, đến thời điểm hiện tại, Bhavana vẫn chưa dám lộ diện trước công chúng. Có không ít người ái ngại về hôn lễ của nữ minh tinh có thể bị ảnh hưởng.

Bhavana được biết là có mối quan hệ tình cảm với nhà sản xuất Naveen. Hai người đã công khai chuyện hẹn hò từ năm 2012. Thời gian qua, nhiều đồn đoán rằng Bhavana và Naveen chuẩn bị kết hôn, nhưng mẹ cô khẳng định không có chuyện đó.

Bhavana được cho là người trì hoãn ngày tổ chức lễ cưới vì bận quay phim Honey Bee ở quận Kochi - nơi xảy ra vụ cưỡng hiếp. Những người hâm mộ nữ minh tinh lên tiếng mong Naveen vẫn giữ lời yêu với Bhavana. Nhưng cho đến lúc này, nhà sản xuất trẻ chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Vụ cưỡng bức Bhavana được nghi là nhằm để hạ bệ cô

Nạn cưỡng bức ở showbiz

Sau vụ việc của Bhavana, nhiều đồng nghiệp của cô cũng lên tiếng, trong đó có diễn viên Varalaxmi Sarathkumar. Sarathkumar khẳng định làng giải trí Ấn Độ có vấn nạn tấn công, lạm dụng tình dục.

Sarathkumar cũng thẳng thắn rằng bản thân cô cũng suýt từng trở thành nạn nhân của nó. Đó là nỗi ám ảnh của nhiều nữ nghệ sĩ khi bước chân vào lĩnh vực này.

Theo khảo sát trong các năm qua cho thấy, ở Ấn Độ, các cô gái bị xâm hại tình dục chẳng khác nào cơm bữa. Từng có thống kê cứ 15 phút lại có một phụ nữ Ấn Độ bị cưỡng hiếp khiến dư luận phẫn nộ.

Dù có luật bảo vệ nữ giới, nhưng đạo luật đất nước vẫn thua "lệ làng" là chuyện còn đang tiếp diễn tại Ấn - nơi luôn có những vụ cưỡng hiếp, số lượng hiếp dâm làm rúng động toàn thế giới.

Cát Cánh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/cuong-hiep-minh-tinh-an-7-yeu-rau-xanh-nhan-hop-dong-3329659/