Cuốn sách tôi chọn: Địa lý hành chính và tập quán của người Việt

Cố Giáo sư Nguyễn Văn Huyên là một học giả lớn đầu thế kỷ 20; là người Việt Nam đầu tiên tiến hành nghiên cứu về địa lý hành chính một cách khoa học, hiện đại, qua đó khai mở hướng đi mới về lĩnh vực này ở nước ta. Những kết quả nghiên cứu nhuần nhuyễn của ông đã góp phần đặt nền móng cho vốn tri thức khoa học về Việt Nam truyền thống.

Cuốn sách “Địa lý hành chính và tập quán của người Việt” là một công trình nghiên cứu toàn diện, tinh tế về phong tục, tập quán của người Việt Nam ta; là bức tranh sinh động, với những phát hiện thú vị về cộng đồng cư dân vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Ngày hôm nay, ở góc độ là con trai của tác giả, Phó Giáo sư Nguyễn Văn Huy sẽ chia sẻ đôi điều về cuốn sách được coi là một kho tàng tư liệu quý giá này; đặc biệt khi lần xuất bản gần đây còn được bổ sung hai di cảo chưa từng công bố của học giả Nguyễn Văn Huyên.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cuon-sach-toi-chon-dia-ly-hanh-chinh-va-tap-quan-cua-nguoi-viet-214740.htm