Cuộc thi 'Tài sắc Phương Đông' tìm ra Á vương

Sở hữu ngoại hình sáng sân khấu cùng sự tự tin và thành tích học tập tốt, Đỗ Trọng Khanh đã xuất sắc giành danh vị Á vương cuộc thi 'Tài sắc Phương Đông'.

Ngôi vị Á vương trong cuộc thi Tài sắc Phương Đông hoàn toàn xứng đáng với chàng sinh viên Đỗ Trọng Khanh. Những trải nghiệm trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi đã giúp chàng trai trẻ sinh năm 1995 từng bước trưởng thành và chín chắn hơn.

Tham dự Tài sắc Phương Đông 2016, Đỗ Trọng Khanh - chàng trai có thể hình chuẩn với chiều cao lý tưởng - đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo cũng như khán giả ngay từ những vòng thi đầu tiên của cuộc thi.

Nhà tạo mẫu tóc Dương Tây - giám khảo vòng sơ loại và cũng là người tư vấn hình ảnh cho Đỗ Trọng Khanh trong suốt cuộc thi chia sẻ: “Tôi đánh giá cao Trọng Khanh không chỉ bởi ngoại hình sáng sân khấu mà còn bởi sự lao động nghiêm túc, chuyên nghiệp và đặc biệt là thành tích học tập cao. Bên cạnh đó là sự học hỏi và nỗ lực không ngừng. Theo dõi Trọng Khanh qua từng vòng thi, tôi nhận thấy sự trưởng thành và bản lĩnh của chàng trai trẻ chuyên ngành quản trị kinh doanh. Danh hiệu Á vương cuộc thi Tài sắc Phương Đông năm 2016 được trao tặng cho em là hoàn toàn xứng đáng”.

NTK tóc Dương Tây tư vấn hình ảnh cho Đỗ Trọng Khanh.

Sinh ra trong một gia đình nề nếp, bố là công an, mẹ làm kinh doanh trong một công ty có tiếng, ngay từ nhỏ Trọng Khanh đã nuôi khao khát đi theo con đường kinh doanh của mẹ. Đây cũng là lý do Khanh chọn học quản trị kinh doanh khi bước chân vào giảng đường đại học.

Trong suốt quá trình học tại Đại học Phương Đông, Trọng Khanh không ngừng cố gắng và đạt được thành tích cao trong học tập, trở thành gương mặt tiêu biểu của nhà trường. Khanh luôn tâm niệm rằng: “Một suy nghĩ tiêu cực sẽ không bao giờ có được một cuộc sống tích cực". Chính điều này đã giúp chàng trai cao 1m88 trở thành sinh viên ưu tú, giành được nhiều danh hiệu trong học tập cũng như trong các hoạt động của nhà trường, trở thành gương mặt tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ trường Phương Đông.

Đỗ Trọng Khanh gây ấn tượng ở vòng sơ khảo bởi thể hình đẹp.

Trọng Khanh chia sẻ: "Chất lượng đào tạo và môi trường học tập tại trường Phương Đông đã tạo điều kiện cho Khanh và nhiều sinh viên khác phát triển năng lực của bản thân, cả về học tập lẫn thực hành trong thực tiễn. Những sân chơi bổ ích hay các câu lạc bộ võ, guitar, nghệ thuật... giúp sinh viên hòa nhập với nhà trường, có cơ hội thể hiện tài năng của mình, biến ngôi trường đại học trở thành một điểm tựa tinh thần cho sinh viên".

Thể thao là niềm đam mê lớn với Trọng Khanh. Từ khi còn là một cậu bé, Khanh đã luyện tập thể thao thường xuyên, nhờ đó, Khanh có vóc dáng khá chuẩn. Đặc biệt, cậu sinh viên này còn có niềm đam mê đặc biệt với karate. Khanh sở hữu đai nhị đẳng huyền đai, thuộc dòng Suzucho.

Nhưng có lẽ, điều khiến mọi người bất ngờ nhất về Khanh chính là khả năng sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung thành thạo. Điều này giúp Trọng Khanh tự tin hơn khi tham gia các hoạt động ngoại khóa của nhà trường và trở thành thần tượng của nhiều bạn cùng học tại trường Phương Đông.

Chàng sinh viên ĐH Phương Đông có khả năng nói tiếng Anh và tiếng Trung lưu loát.

Trọng Khanh cho biết: “Đại học Phương Đông giúp mình bộc lộ khả năng tiềm ẩn của bản thân. Mình tự hào vì mình là Á vương cuộc thi Tài sắc Phương Đông 2016. Điều này giúp khẳng định vẻ đẹp tài sắc của Phương Đông. Mình muốn thay đổi định kiến sinh viên trường dân lập chỉ biết ăn chơi chứ không có tài của một bộ phận trong xã hội. Bằng chính nỗ lực của bản thân, mình đang cố gắng thay đổi định kiến đó để mọi người có cái nhìn đúng đắn hơn về Đại học Phương Đông, nơi mình đang ngày ngày học tập. Hơn hết, mình muốn khẳng định rằng, sinh viên Phương Đông vừa có tài, vừa có sắc”.

Trọng Khanh là một trong 12 thí sinh nam xuất sắc nhất được vào vòng chung kết.

Với lợi thế về hình thể cùng chiều cao ấn tượng, Trọng Khanh coi đây như một điểm mạnh của bản thân để cố gắng. Trong tương lai, cậu dự định sẽ theo đuổi con đường kinh doanh để trở thành một doanh nhân như mẹ của mình.

Tài sắc Phương Đông do Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên trường ĐH Dân lập Phương Đông tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Cuộc thi tạo sân chơi giao lưu cho sinh viên, đồng thời tìm kiếm những gương mặt ưu tú đại diện cho hình ảnh sinh viên Phương Đông hội đủ vẻ đẹp về ngoại hình lẫn tâm hồn, tri thức. Năm 2016, cuộc thi nhận được sự đồng hành của Dương Tây Hair Salon. Chính sự đồng hành của đơn vị này đã giúp các thí sinh có một ngoại hình đẹp và tự tin tỏa sáng trên sân khấu.

Mộc Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuoc-thi-tai-sac-phuong-dong-tim-ra-a-vuong-post693352.html