Cuộc sống viên mãn ở MC Thanh Vân Hugo bên ông xã thành đạt sau nhiều thăng trầm

Bằng bản lĩnh và những nỗ lực trong cuộc sống, Thanh Vân Hugo đã vượt qua thăng trầm. Không những thế, cô còn tìm được bến đỗ hạnh phúc mới bên ông xã thành đạt, tâm lý.

MC gắn liền với nhiều chương trình ăn khách trên truyền hình

Vân Hugo không phải cái tên xa lạ với công chúng. Nữ MC sinh năm 1985 là gương mặt gắn liền với loạt chương trình truyền hình ăn khách như Vui cung Hugo, Đường Lên Đỉnh Olympia, Vietnam's Got Talent, Vì bạn xứng đáng hay Chúc bé ngủ ngoan... Với lối dẫn duyên dáng và thông minh, cô được khán giả yêu mến và gọi thân mật là "Thanh Vân Hugo" - theo tên của gameshow đầu tiên đưa tên tuổi cô đến gần với công chúng.

Thanh Vân Hugo đảm nhận vai trò người dẫn chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 11.

Trước khi trở thành MC, Thanh Vân Hugo từng là một trong những hot girl Hà thành đình đám cùng lứa với Mi Vân, Vân Navy, Meo Meo… Người đẹp được khen ngợi là "hot girl học giỏi" bởi có thành tích học tập xuất sắc như 12 năm liền là học sinh giỏi, tốt nghiệp Học viện Ngoại giao và tốt nghiệp loại xuất sắc khi học thạc sĩ tại Thụy Sĩ…

Sau này, ngoài công việc dẫn chương trình, Thanh Vân Hugo còn lấn sân sang diễn xuất và gặt hái được thành công nhất định. Vai diễn đầu tay của người đẹp 8X là một nhân vật phụ trong bộ phim Nhật ký vàng anh. Tuy chỉ đóng vai phụ, nhưng cô vẫn nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Song sau scandal của nữ chính, Thanh Vân Hugo đã vắng bóng trên màn ảnh một thời gian dài.

Ngoài được yêu mến với công việc MC, Thanh Vân Hugo còn đóng nhiều phim truyền hình ăn khách.

7 năm sau, cô mới trở lại với truyền hình qua phim Hoa nở trái mùa của đạo diễn Khải Anh. Với vai diễn này, cô giành giải Cánh Diều Vàng cho hạng mục Nữ diễn viên triển vọng phim truyền hình. Bên cạnh đó, MC Đường lên đỉnh Olympia còn tham gia thêm các bộ phim ăn khách khácnhư Zippo Mù tạt và em, Phía cuối cầu vồng, Lựa chọn số phận...

Đến năm 2020, Thanh Vân Hugo theo ông xã chuyển vào TP. HCM sinh sống và bắt đầu cuộc sống mới. Tại đây, nhờ sự hỗ trợ của chồng, cô mở một trường mầm non quy mô lớn ở Quận Thủ Đức.

Cuộc sống viên mãn bên chồng và 2 con

Xinh đẹp, tài năng và được nhiều khán giả yêu mến, nhưng Thanh Vân Hugo từng trải qua những tháng ngày nhiều thăng trầm, sóng gió. Cô đổ vỡ một lần trong hôn nhân và từng gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Năm 2016, trong chương trìnhGhế không tựa, Thanh Vân Hugo tâm sự cô bị nhược thị, một bên mắt hỏng hoàn toàn khiến cô không nhìn thấy gì. Giọng nói của cô cũng khàn dần và có thể mất hẳn do bệnh viêm xơ thanh quản.

Thế nhưng bằng bản lĩnh và những nỗ lực trong cuộc sống, Thanh Vân Hugo đã vượt qua giai đoạn đen tối nhất. Không những thế, cô còn tìm được bến đỗ hạnh phúc mới bên ông xã thành đạt, tâm lý và hết lòng yêu thương vợ. Anh cũng thương con riêng của vợ như con ruột.

Sau nhiều thăng trầm, Thanh Vân Hugo tìm được bến đỗ hạnh phúc bên ông xã thành đạt.

Thanh Vân Hugo nói với Ngôi sao: "Trước khi tôi dắt bé Bin vào Sài Gòn, anh ấy đã chuẩn bị một ngôi nhà mới thật xinh xắn để đón hai mẹ con. Ông Trời dường như đã sắp xếp để tôi có tất cả những gì mình mơ ước từ bé đến lớn ở tuổi 35 và ông xã chính là người thực hiện điều đấy. Đã đến lúc tất cả những gì tôi từng phải trải qua đều được bù đắp xứng đáng",

Hiện tại, cuộc sống của MCĐường lên đỉnh Olympia chủ yếu dành cho gia đình. Sau khi kết hôn lần 2, cô sinh cho chồng 1 bé trai. Hai vợ chồng cô cùng vun đắp, chia sẻ công việc nhà và chăm sóc các con. Cặp đôi hiếm khi cãi nhau hoặc mâu thuẫn.

Thanh Vân Hugo cho biết nếu có khúc mắc, cả hai sẽ chia sẻ để thấu hiểu và giải quyết ngay chứ hiếm khi để sang ngày hôm sau."Phải nói là rất lâu rồi, hai vợ chồng tôi không còn giận nhau qua đêm. Và trộm vía rất hợp chuyện, có thể nói chuyện với nhau cả ngày mà không chán", cô tâm sự với Dân Việt.

Chồng nữ MC rất tâm lý, thấu hiểu và yêu thương cô.

Ngoài ra, vợ chồng nữ MC cũng tranh thủ thời gian đi du lịch để hâm nóng tình cảm, giải tỏa tinh thần. Ông xã Thanh Vân Hugo thường là người lên lịch trình cho mọi chuyến đi. Trung bình mỗi tháng 2 vợ chồng cô lại khám phá những địa điểm mới. Vì thế, mọi người hay đùa họ giống như "vợ chồng son".

Về căn bệnh viêm xơ thanh quản, những năm gần đây, Thanh Vân Hugo đã khỏi hoàn toàn. Cô bảo dường như chính những yêu thương mà cô nhận được đã chữa lành những tổn thương bên trong. Hiện tại, cô đang dần quay lại với công việc MC vì sức khỏe đã hồi phục hoàn toàn.

Nhờ có cuộc sống viên mãn, nên dù đã ở tuổi U40 và qua 2 lần sinh nở, nhưng Thanh Vân Hugo sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét, nữ MC còn ngày càng nhuận sắc và mặn mà hơn.

Ở tuổi U40, nữ MC ngày càng xinh đẹp, nhuận sắc.

Tuệ Anh

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/cuoc-song-vien-man-o-mc-thanh-van-hugo-ben-ong-xa-thanh-dat-sau-nhieu-thang-tram-20221223155843284.htm