Cuộc sống tù đày của băng đảng khét tiếng nhất nước Mỹ

Hãng tin Reuters vừa công bố loạt ảnh về cuộc sống tù đày của các thành viên MS-13,  băng đảng khét tiếng nhất nước Mỹ.

Mara Salvatrucha (MS-13) là băng đảng khét tiếng nhất nước Mỹ và cũng là kinh hoàng của các băng đảng tội phạm khác.

Mới đây, hãng tin Reuters (Mỹ) đã công bố loạt ảnh với tiêu đề “Các thành viên băng đảng MS-13 trong tù”.

Loạt ảnh cho thấy các thành viên băng đảng MS-13 bị cảnh sát giám sát nghiêm ngặt khi đến nhà tù Quezaltepeque ở Quezaltepeque, El Salvador.

MS-13 được dân nhập cư El Salvador thành lập tại Los Angeles, bang California (Mỹ) trong những năm 1980.

Địa bàn hoạt động chủ yếu của MS-13 là ở California. Tuy nhiên, mạng lưới của MS-13 bao phủ gần như toàn bộ đất Mỹ, ít nhất ở 42 tiểu bang và thủ đô Washington, và đặc biệt là ở khu vực Trung Mỹ.

Băng đảng tội phạm MS-13 ước tính có hơn 10.000 thành viên ở Mỹ và hơn 30.000 thành viên trên toàn thế giới. Các hoạt động phạm tội và bạo lực của các thành viên MS-13 đã khiến Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan Nhập cư và Hải Quan (ICE) phải để mắt tới.

Các thành viên của băng đảng tội phạm khét tiếng này thường dùng dao để thanh toán nạn nhân.

Phương châm hoạt động của MS-13 là “giết, cưỡng hiếp, kiểm soát”.

Trong nhiều năm qua, MS-13 tham gia vào các hoạt động phạm pháp như buôn ma túy, vũ khí, giết người thuê và buôn người.

Danh sách nạn nhân của băng đảng tội phạm máu lạnh này nhiều không kể xiết.

Một thành viên của MS-13 đều mang trên mình nhiều hình xăm đáng sợ.

Pedro Benjamin Rivas Zelaya, một thủ lĩnh tối cao của MS-13, bị cảnh sát áp tải.

Các thành viên MS-13 bị còng chân tay trong nhà tù.

Những thành viên MS-13 chờ cảnh sát đưa vào phòng giam đặc biệt trong nhà tù ở Quezaltepeque, El Salvador.

Thảo Nguyên (theo Reuters)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/cuoc-song-tu-day-cua-bang-dang-khet-tieng-nhat-nuoc-my-914893.html