Cuộc sống nhiều thay đổi của 'hotgirl ống nghiệm' từng tham gia Olympia 9 năm về trước

Từng tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 2016, Phạm Tường Lan Thy (SN 1998, TP.HCM) đến nay vẫn là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Phạm Tường Lan Thy (SN 1998, TP.HCM) là cái tên không còn xa lạ với nhiều người, cô nàng được biết đến với biệt danh "hotgirl ống nghiệm" hay "hotgirl Olympia" khi cô tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 2016.

Sở dĩ Lan Thy có biệt danh là "hot girl ống nghiệm" vì đúng vào đêm 30/4/1998, cô gái này là một trong 3 em bé đầu tiên chào đời bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại Việt Nam tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM).

Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, gương mặt dễ mến, Lan Thy còn có nhiều tài lẻ trong lĩnh vực âm nhạc và là cựu học sinh giỏi trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM).

Đáng chú ý hơn cả là Lan Thy vướng vào ồn ào bị cho là "ăn cắp chất xám của bạn thân" khiến cho tên tuổi của cô nàng thường xuyên được nhắc đến với những drama không hồi kết.

Cô gái này từng chia sẻ, 4 năm du học ở Nhật giúp bản thân có góc nhìn đa chiều về mọi sự việc. Bên cạnh đó, việc du học khiến Thy độc lập hơn, chủ động từ việc học hành, chi tiêu cho đến mọi khía cạnh trong cuộc sống.

Mặc dù có cơ hội lớn để làm việc tại Nhật Bản, nhưng Lan Thy đã quyết định quay trở lại Việt Nam để làm việc và trải nghiệm cuộc sống gần gũi với gia đình hơn. Được biết, hiện tại, Lan Thy đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Sau những "sóng gió" bủa vây, Lan Thy sống khá kín tiếng, "Hotgirl" Đường lên đỉnh Olympia ngày nào hiếm khi chia sẻ hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội.

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-hoc-duong/cuoc-song-nhieu-thay-doi-cua-hotgirl-ong-nghiem-tung-tham-gia-olympia-202401131503205259.html