Cuộc sống 'kẻ khóc, người cười' của 2 nàng 'A Tử' trong 'Thiên long bát bộ'

Trần Hảo và Lưu Ngọc Thúy - hai nàng A Tử trong phiên bản Thiên long bát bộ 2003 và 1997 có cuộc sống hiện tại đối lập hoàn toàn.

rần Hảo: A Tử đẹp và ấn tượng nhất Khi Thiên long bát bộ (2003) tiến hành tuyển chọn diễn viên, Trần Hảo từng được giới thiệu đóng vai A Châu. Tuy nhiên, cô lại hứng thú với vai diễn cô em A Tử hơn nên đề nghị đạo diễn cho mình thử sức với nhân vật này.

A Tử do Trần Hảo thể hiện được đánh giá là phiên bản xinh đẹp và ấn tượng nhất.

A Tử của Trần Hảo được tán tụng là phiên bản đẹp và hoàn hảo nhất từ trước tới nay. Nhờ nghiên cứu kỹ về kịch bản và nhân vật, người đẹp lột tả rất tốt sự độc ác, ranh ma, tính khí thất thường nhưng cũng rất si tình của A Tử.Trần Hảo sinh năm 1979, bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất khi vào học khoa diễn xuất Học viện hí kịch trung ương. Cô trở nên nổi tiếng nhờ vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh Ngọn núi nào, con người nào, con chó nào năm 1999. Vai diễn trong phim đã mang về cho cô đề cử Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh Kim Kê.

Những tạo hình cổ trang đẹp của Trần Hảo trên màn ảnh.

Trần Hảo được mệnh danh là "Mỹ nữ vạn người mê" sau vai diễn Vạn Linh trong bộ phim Hồng phấn nữ lang. Bên cạnh đó, cô còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem với nhiều bộ phim đình đám như Lý Vệ làm quan, Như Ý Cát Tường, Thành Đôn Hoàng, Nỗi niềm chàng rể, Tân Tam quốc diễn nghĩa....

"Gái hai con" Trần Hảo có cuộc sống hạnh phúc bên chồng đại gia. Tháng 12/2009, Trần Hảo bí mật kết hôn với doanh nhân Lưu Hải Phong - một nhân vật có tiếng trong giới tài chính. Sau đó, người đẹp lần lượt hạ sinh hai con gái vào năm 2012 và 2013. Từ khi sinh con, Trần Hảo ít hoạt động trong làng giải trí. Ở tuổi 37, cô vẫn rất xinh đẹp và có cuộc sống viên mãn mà nhiều người ao ước.

Lưu Ngọc Thúy: A Tử kém sắc nhất

Lưu Ngọc Thúy hóa thân thành nhân vật A Tử trong phiên bản Thiên long bát bộ năm 1997. Cô là người có ngoại hình kém sắc nhất trong số các diễn viên từng thể hiện vai A Tử. Tuy nhiên, nữ diễn viên này phần nào ghi điểm nhờ diễn xuất tốt.

"A Tử" Lưu Ngọc Thúy tuy bị chê về nhan sắc nhưng phần nào ghi điểm nhờ diễn xuất.Lưu Ngọc Thúy sinh năm 1966, từng tốt nghiệp Học viện diễn xuất Hong Kong. Cô ghi dấu ấn với nhiều vai phụ trong những bộ phim đình đám trên màn ảnh xứ Cảng Thơm. Các tác phẩm tiêu biểu của cô bao gồm Miếu nhai Hoàng hậu, Lộc đỉnh ký, Liêu trai, Phong thần bảng. Lưu Ngọc Thúy còn từng giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc và Diễn viên triển vọng tại Giải thưởng điện ảnh Kim Tượng lần thứ 10.

Từng có thời gian, Lưu Ngọc Thúy bị trầm uất và nghĩ đến việc tự tử.Tuy nhiên có giai đoạn, Lưu Ngọc Thúy gặp khó khăn trong cả sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm. Căng thẳng quá độ khiến cô bị trầm cảm và có lúc nghĩ đến chuyện tự tử.

Ở tuổi 50, Lưu Ngọc Thúy vẫn lẻ bóng một mình.

Thật may là Lưu Ngọc Thúy dần lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Cô trở lại đóng phim và tinh thần cũng khá hơn. Ở tuổi 50, Lưu Ngọc Thúy vẫn lẻ bóng một mình. Trong một lần trả lời phỏng vấn, cô từng chia sẻ rằng sau nhiều sóng gió trong cuộc sống, cô chỉ còn biết bằng lòng với những gì bản thân đang có. Lưu Ngọc Thúy không còn nghĩ đến chuyện kết hôn nữa.

Theo VietNamNet

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/cuoc-song-ke-khoc-nguoi-cuoi-cua-2-nang-a-tu-trong-thien-long-bat-bo-79035/