Cuộc sống 'hotgirl ống nghiệm' từng tham gia Đường lên đỉnh Olympia 8 năm trước giờ ra sao?

Phạm Tường Lan Thy (SN 1998, TP.HCM) là cái tên không còn xa lạ với nhiều người, cô nàng được biết đến với biệt danh 'hotgirl ống nghiệm' hay 'hotgirl Olympia' khi cô tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 2016.

Sở dĩ Phạm Tường Lan Thy có biệt danh là "hot girl ống nghiệm" vì đúng vào đêm 30/4/1998, cô gái này là một trong 3 em bé đầu tiên chào đời bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại Việt Nam tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM). Đây cũng là thời khắc đánh dấu bước ngoặt lịch sử của ngành thụ tinh trong ống nghiệm ở Việt Nam cũng như đánh dấu một bước tiến lớn cho nền y học nước nhà.

Phạm Tường Lan Thy được biết đến là hotgirl Đường lên đỉnh Olympia

Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, gương mặt dễ mến, Lan Thy còn có nhiều tài lẻ trong lĩnh vực âm nhạc và là cựu học sinh giỏi trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM).

Cô nàng gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, khả ái kể từ sau khi tham gia Đường lên đỉnh Olympia

Dù vậy, nàng hotgirl này cũng vướng không ít thị phi. Cụ thể, ở kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016, Lan Thy chỉ đạt tổng 29,53 điểm (trong đó, điểm môn Toán: 6,25; Hóa: 5,8; Tiếng Anh: 6,73; Ngữ Văn: 7; Lịch Sử: 3,75). Đáng chú ý là môn Lịch Sử Lan Thy chỉ đạt 3,75 điểm trong khi cô từng giành huy chương vàng môn Lịch sử cấp quốc gia.

Sau khi vướng nhiều lùm xùm trong học tập, Lan Thy quyết định đi Nhật Bản du học

Ngoài ra, Lan Thy còn vướng vào ồn ào bị cho là "ăn cắp chất xám của bạn thân" khiến cho tên tuổi của cô nàng thường xuyên được nhắc đến với những drama không hồi kết.

Bỏ ngoài tai những ồn ảo bủa vây, Lan Thy quyết định đi du học tại Nhật Bản. Mặc dù trước đó, cô đã nhận được học bổng trị giá 280 triệu đồng để theo học chương trình Kinh tế trong vòng 4 năm tại Việt Nam.

Sau thời gian dài du học, Lan Thy ngày càng trưởng thành cả về ngoại hình lẫn tư tưởng

Từng chia sẻ về cuộc sống du học sinh tại Nhật Bản, Lan Thy tâm sự trên trang cá nhân: "Sang đó, mình chỉ chuyên tâm học hành, ít khi sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook. Mỗi ngày, mình đều video call về cho gia đình. Mỗi năm, mình về Việt Nam 2 lần, trong kỳ nghỉ hè và đông. Mỗi lần về khoảng 2-3 tháng nên phần nào bù đắp được nỗi nhớ nhà, nhớ ba mẹ".

Theo Lan Thy, 4 năm du học ở Nhật giúp bản thân có góc nhìn đa chiều về mọi sự việc. Bên cạnh đó, việc du học khiến Thy độc lập hơn, chủ động từ việc học hành, chi tiêu cho đến mọi khía cạnh trong cuộc sống.

Những hình ảnh xinh đẹp mới nhất của Lan Thy khiến nhiều người bất ngờ

Hiện tại, Lan Thy đã trở về Việt Nam sau thời gian học tập và sinh sống ở Nhật Bản. Mặc dù có cơ hội lớn để làm việc tại Nhật Bản, nhưng Lan Thy đã quyết định quay trở lại quê hương để làm việc và trải nghiệm cuộc sống gần gũi với gia đình hơn.

Dù có nhiều cơ hội làm việc ở Nhật Bản nhưng Lan Thy vẫn quyết định trở về Việt Nam làm việc

Cô nàng sinh năm 1998 này hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Mặc dù ít chia sẻ về công việc hiện tại, nhưng Lan Thy cho biết cô rất hài lòng với những thành tựu và trạng thái hiện tại của bản thân.

Lan Thy khá hiếm hoi đăng tải hình ảnh cá nhân lên trang cá nhân

Về đời sống riêng tư, Lan Thy cũng trở nên kín tiếng hơn, hiếm khi chia sẻ hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội. Thi thoảng, những bức anh mà Lan Thy đăng tải lại khiến nhiều người bất ngờ bởi sự trưởng thành hơn rất nhiều so với nữ sinh ngày nào tham gia Đường lên đỉnh Olympia.

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-hoc-duong/cuoc-song-hotgirl-ong-nghiem-tung-thi-olympia-8-nam-truoc-gio-ra-sao-202312081148038765.html