Cuộc đua xổ số truyền thống và xổ số 'kiểu Mỹ'

Theo các đại lý và người bán, lượng khách mua vé số truyền thống đang giảm do sức ép của loại hình vé số tự chọn có giá trị giải thưởng vượt trội.

Vé số tự chọn kiểu Mỹ đang được ưa chuộng

Chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam được khoảng 3 tháng, nhưng xổ số tự chọn Mega 6/45 ngày càng “làm mưa làm gió” trên thị trường bởi giá trị giải thưởng hấp dẫn, đặc biệt là chỉ trong một thời gian ngắn đã có 2 khách hàng trúng giải đặc biệt trị giá 92 tỷ đồng và 64 tỷ đồng. Điều này khiến người chơi xổ số truyền thống đang dần dịch chuyển sang loại hình xổ số mới.

Xổ số “kiểu Mỹ” lại gây sốt

Thông tin chính thức từ Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, kỳ quay số mở thưởng ngày 2/11 xác định một vé trúng thưởng giải đặc biệt Jackpot có giá trị hơn 64,8 tỷ đồng. Vé trúng thưởng được bán ra tại một điểm bán hàng tại quận 8 (TP HCM), thuộc sự quản lý của Công ty TNHH MTV Đầu Tư Fortuna là đại lý cấp 1 của Vietlott. Trước đó, tại kỳ quay số mở thưởng tối 16/10/2016 đã xác định người trúng giải Jackpot đầu tiên với trị giá giải thưởng lên tới 92 tỷ đồng.

Hiện trên một số diễn đàn đang lan truyền thông tin người trúng thưởng là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, có chồng là nhân viên tại một nhà nghỉ ở TP Trà Vinh. Chồng của người phụ nữ này làm việc cách đại lý vé số Phước Danh - nơi từng bán ra chiếc vé trúng giải 92 tỷ đồng khoảng 500m.

Tuy nhiên, đại diện Vietlott phủ nhận thông tin này và cho biết người trúng thưởng đến từ TP HCM, nhưng chủ nhân vẫn chưa liên lạc để xác nhận thông tin trúng thưởng. Chiếc vé trúng thưởng được bán vào sáng ngày 1/11. Dãy số trúng thưởng nằm trong vé có 4 bộ số, ngoài giải đặc biệt thì chiếc vé này còn trúng thêm một giải nhất trị giá 10 triệu đồng.

Trước đó, kỳ quay mở thưởng thứ 46 ghi nhận một vé trúng thưởng giải đặc biệt Jackpot có dãy số là 03 – 05 – 08 – 10 – 13 – 22, trị giá giải thưởng hơn 64,8 tỷ đồng. Vé số trúng thưởng có dãy số là 03 – 05 – 08 – 10 – 13 – 22. Như vậy, chỉ trong vòng 7 kỳ quay số mở thưởng giá trị giải Jackpot tăng hơn 42 tỷ đồng.

Chiều 7/11, đại diện Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, vẫn chưa có thông tin về người trúng thưởng đặc biệt (Jackpot) của xổ số điện toán Mega 6/45 mở thưởng ngày 2/11 trị giá gần 65 tỷ đồng dù đã "khoanh vùng" được người trúng thông qua địa điểm phát hành vé ở khu vực quận 8, TPHCM.

Trước đó, chủ quầy và đại lý cấp 1 của Vietlott ở quận 8, TPHCM xác nhận chủ nhân của tờ vé số trúng 65 tỷ đồng đã liên lạc. Tuy nhiên, chủ nhân của trò chơi này vẫn chưa thấy đại lý báo lên và giải thưởng vẫn... chờ người trúng "lộ diện" để làm các thủ tục nhận thưởng.

Đại diện Vietlott cho biết, công ty này đang sẵn sàng chào đón khách hàng trúng giải "khủng" sau vụ một tiểu thương ở Trà Vinh "ẵm" 92 tỷ đồng. Qua khảo sát cả 2 chi nhánh của công ty ở TPHCM và Cần Thơ thì hiện chủ nhân của giải đặc biệt trị giá 65 tỷ đồng vẫn "bặt vô âm tín".

Theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, người sở hữu vé trúng thưởng khi đến nhận giải thưởng sẽ thực hiện nộp thuế theo quy định hiện hành. Nếu quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng mà người trúng không đến nhận thưởng thì vé trúng thưởng không còn giá trị lãnh thưởng.

Trong khoảng thời gian này, người trúng thưởng có thể ủy quyền cho người khác nhận thưởng nhưng phải có xác nhận của chính quyền phường, xã nơi người trúng thưởng cư trú.

Người dân xếp hàng ở các đại lý tư vấn mua vé xổ số điện toán.

Vé số truyền thống than ế ẩm

Chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam được khoảng 3 tháng, nhưng xổ số tự chọn Mega 6/45 ngày càng “làm mưa làm gió” trên thị trường bởi giá trị giải thưởng hấp dẫn, đặc biệt là chỉ trong một thời gian ngắn đã có 2 khách hàng trúng giải đặc biệt trị giá 92 tỷ đồng và 64 tỷ đồng. Điều này khiến người chơi xổ số truyền thống đang dần dịch chuyển sang loại hình xổ số mới.

Chị Lan, một người bán vé số dạo ở TP HCM cho biết, dạo gần đây, lượng bán hàng của chị giảm dần vì một số khách hàng chuyển sang mua vé số tự chọn. “Nếu một ngày tôi bán được 150-200 vé thì nay chỉ vài chục vé. Hôm nào khách mua nhiều thì chỉ hơn 100 vé”, chị Lan nói.

Là một đại lý cấp 2 lâu năm ở trên đường Điện Biên Phủ (Bình Thạnh), bà Thanh cho biết, hơn một tháng nay, doanh số của cửa hàng sụt giảm mạnh, do đối diện với cửa hàng của chị là một đại lý vé số tự chọn.

“Hai tháng nay tôi liên tục bị chia sẻ khách hàng, một số người bán dạo lấy hàng của tôi cũng cho biết lượng bán ra giảm sút. Do vậy, nếu một đại lý trước đây tôi bán ra gần 2.000 vé thì giờ lượng bán giảm tới 30%, có ngày chỉ bán được 1.000 vé”, bà Thanh nói và cho biết, thời gian tới có thể vé số truyền thống sẽ tiếp tục giảm. Bởi lẽ, giải thưởng chưa có nhiều cải thiện, số lượng người trúng cũng không nhiều.

Cũng xác nhận bị ảnh hưởng và sụt giảm doanh số, quản lý đại lý vé số Mỹ Hạnh, tại Hóc Môn (TP HCM) cho biết, thời gian gần đây, hầu hết số lượng vé các công ty xổ số miền Nam bán ra đều giảm quanh 10-30%, dù các công ty xổ số không cho đại lý tham gia bán thêm vé số điện toán.

“Thị trường xổ số truyền thống kém sôi động so với trước. Đặc biệt, thời gian gần đây người mua xổ số điện toán liên tục trúng giải khiến cho nhiều người nghĩ rằng loại hình này quá dễ để trúng, giải lại cao nên đua nhau mua”, đại lý trên chia sẻ.

Cho rằng đang bị tác động, mới đây, đại diện Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam phản ánh, loại hình xổ số mới của Vietlott đã tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp trong riêng quý III và 9 tháng đầu năm. Đáng chú ý, biểu hiện phát hành loại hình vé số mới sai quy định khiến cho việc cạnh tranh trên thị trường thiếu lành mạnh.

Tại cuộc họp của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 108 với sự tham dự của lãnh đạo công ty xổ số 21 tỉnh, thành phía Nam, nhiều lãnh đạo công ty xổ số bức xúc khi vé số tự chọn được in sẵn và bán tràn lan.

Ông Thiệu Ngọc Tâm, Phó chủ tịch Ban thường trực Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, Chủ tịch Công ty xổ số tỉnh Vĩnh Long cho biết, kỳ kinh doanh vừa qua dù các chỉ tiêu có tăng trưởng nhưng qua phản ánh của đại lý xổ số truyền thống, thì thị trường đang bị ảnh hưởng bởi hành động phát hành xổ số điện toán của công ty Vietlott không đúng quy định.

Cụ thể, một số hộ và đại lý xổ số điện toán tại TP HCM đưa vé số tự chọn số điện toán in sẵn về bán tràn lan trên địa bàn một số tỉnh, thành phố chưa triển khai thiết bị đầu cuối, làm thất thu ngân sách các địa phương. Chẳng hạn như lúc Vietlott chưa mở chi nhánh tại Cần Thơ thì tại Bạc Liêu, Trà Vinh, Cà Mau… đã bán vé số điện toán.

Ông Võ Văn Tuấn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang, cho rằng vé số điện toán in sẵn các cặp số đưa đi bán dạo là không đúng với đặc điểm của loại hình xổ số tự chọn số điện toán, làm mất quyền tự chọn của người mua vé và không khác gì vé số truyền thống.

Hiện nay để tránh tụt lại phía sau, nhiều công ty xổ số truyền thống cũng đã bổ sung thêm nhiều hình thức kinh doanh mới. Mới đây, UBND TP HCM đã chấp thuận cho Công ty Xổ số Kiến thiết Thành phố được bổ sung ba loại hình xổ số mới là xổ số cào, xổ số bóc biết kết quả ngay và xổ số lô tô thủ công.

Hay như đầu tháng 7, Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang chính thức phát hành vé số tự chọn. Người mua được quyền lựa chọn những con số, những lô ưa thích để tham gia dự thưởng. Vé số tự chọn chỉ phát hành trong địa phận tỉnh Hậu Giang. Công ty này phát hành ba loại mệnh giá: 10.000, 20.000 và 50.000 đồng. Cách tính thưởng được dựa trên quay số mở thưởng của xổ số truyền thống....

Xu hướng chơi loại hình xổ số tự chọn trên thế giới ngày càng tăng. Tuy nhiên, để trúng giải thưởng này không hề dễ dàng. Trong khi đó, Theo Vietlott, tỉ lệ trả thưởng chiếm 55% trên doanh thu, nghĩa là 100 đồng bán vé thì 55 đồng được Vietlott dành trả thưởng cho người chơi.

Theo tính toán, xác suất trúng giải đặc biệt là 1/8,1 triệu, tức là 8,1 triệu vé thì có 1 vé trúng giải đặc biệt. Như vậy, khả năng trúng giải đặc biệt ở Việt Nam cao hơn ở Mỹ rất nhiều vì ở Mỹ là 1/292 triệu. Tại Mỹ, vé số Power Ball từ đầu năm tới nay có 6 người trúng giải đặc biệt. Còn ở Malaysia, vé số tự chọn Jackpot mới chỉ có duy nhất một người trúng giải.

Đức Minh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thi-truong/cuoc-dua-xo-so-truyen-thong-va-xo-so-kieu-my-305109.html