Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2012 gặp sự cố do xe lửa

Trong chặng 4 từ TP Huế đi TP Đà Nẵng (109 km), một sự cố ngoài ý muốn xảy ra đã làm ảnh hưởng đến chuyên môn cuộc đua. Cách đích khoảng 12km, đoàn đua bị chia cắt bởi đoàn tàu xe lửa chạy ngang đường.

Sự cố trên khiến tốp 1 và tốp 2 có khoảng cách tăng thêm 2 phút. Buổi chiều cùng ngày, ban tổ chức đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các lãnh đội. Ban tổ chức quyết định giữ nguyên khoảng cách 1 phút 40 giây giữa hai tốp trước khi bị xe lửa cắt ngang.

Tay đua Mai Nguyễn Hưng (BVTV SG) về nhất chặng, tay đua Minh Tuấn (Quân khu 7) có điểm cao nhất trong 3 ngọn đèo tạm giữ Áo đỏ. Sau 4 chặng, Hồ Huỳnh Vạn An (BVTV AG) lên tạm giữ Áo vàng, Vinamit TPHCM tạm thời dẫn đầu giải đồng đội.

Q.T.

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/2012/4/286431/